Bên bờ hạnh phúc

Lễ hội hoa tử đằng thường được tổ chức từ giữa tháng 4 đến giữa tháng 5, cũng là thời điểm hoa nở rộ. Những du khách tham quan trong thời điểm này sẽ chìm đắm trong lễ hội "thiên đường hoa" rực rỡ đầy sắc màu.

Hoa tử đằng (còn gọi là hoa Fuji hay hoa Wisterria) được xem là biểu tượng cho tình yêu vĩnh cữu ở Nhật Bản, các loài hoa tử đằng sẽ nở rộ và thi nhau khoe sắc từ giữa tháng 4 đến giữa tháng 5. Khi tới Nhật Bản vào thời điểm diễn ra lễ hội hoa tử đằng bạn đặc biệt không nên bỏ qua cây hoa tử đằng đại cổ thụ tuyệt đẹp hơn trăm tuổi tán xòe cả trăm mét vuông.

Ở Nhật có nhiều nơi trồng hoa tử đằng nhưng chỉ có duy nhất tại công viên Ashikaga thuộc tỉnh Tochigi, loài hoa tử đằng mới được tôn vinh bậc nhất bằng việc xây dựng hẳn một không gian rộng đến hơn 8ha. Nơi đây được xem là "vương quốc hoa tử đằng" trông giống như một khu rừng hoang dã, chuyên trồng đầy đủ các loại hoa Fuji đa sắc màu từ xanh, hồng, trắng, vàng cho đến tím.

Hoa tử đằng trắng.

Hoa tử đằng vàng.

Hoa tử đằng hồng.

Công viên Ashikaga nổi tiếng với hoa tử đằng 150 năm tuổi, được xem là điểm ngắm hoa tử đằng đẹp nhất Nhật Bản với hơn 350 cây hoa tử đằng. Hoa tử đằng ở đây được bố trí theo dạng mái vòm, kim tự tháp, gò đồi, thác nước… Ngoài ra công viên cũng được biết đến với một đường hầm hoa tử đằng dài 80m, vào ban đêm chúng càng rực rỡ và tuyệt đẹp hơn khi được chiếu sáng.

Hoa tử đằng tại công viên Ashikaga.

Kameido Tenjin nổi bật với cây cầu cong màu đỏ.

Hoa tử đằng tại Kameido Tenjin.

Du khách tham quan hoa tử đằng tại Kameido Tenjin.

Vườn hoa tử đằng Kawachi Fujien được thành lập vào năm 1977, có khoảng 150 cây gồm 22 loại với màu sắc khác nhau phát triển trong một khu vực rộng khoảng 10.000 mét vuông, thời điểm tốt nhất để ngắm hoa tử đằng là cuối tháng 4 đến giữa tháng 5.

Trong vườn Kawachi Fujien điểm hấp dẫn nhất để ngắm hoa tử đằng là đường hầm, trong đó có 2 loại đường hầm: một đường hầm dài 80m và một đường hầm dài 220m. Khi bước chân vào đường hầm bạn sẽ cảm thấy choáng ngợp bởi những cụm hoa tử đằng và đến cuối đường hầm bạn sẽ bất ngờ khi tận mắt chiêm ngưỡng cây hoa tử đằng hơn 100 tuổi. Nhờ đó Kawachi Fujien đã trở nên phổ biến cũng như là điểm thu hút du khách từ khắp nơi trên thế giới.

Đường hầm hoa tử đằng là điểm thu hút du khách ở vườn Kawachi Fujien.

Nguồn: Theo Intertour.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *