Bên bờ hạnh phúc

Thời gian qua, tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đặc biệt là các tỉnh, thành phố ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long, có tình trạng trẻ em là con của phụ nữ Việt Nam kết hôn với người nước ngoài trở về sinh sống lâu dài tại Việt Nam, trong đó có nhiều em đã đăng ký quốc tịch nước ngoài nên gặp khó khăn trong việc được thực hiện các quyền đi học, khám bệnh, chữa bệnh… như đối với trẻ em là công dân Việt Nam.

 Ảnh minh họa (Internet)
 

Trước tình trạng trên, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã có công văn đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo tình hình trẻ em là con của phụ nữ Việt Nam kết hôn với người nước ngoài trở về.

Để chuẩn bị cho việc phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan nghiên cứu, đề xuất giải pháp và hướng dẫn giải quyết tình trạng này trước mắt cũng như lâu dài, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Sở: Tư pháp, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Công an và các cơ quan, tổ chức liên quan khác rà soát, báo cáo nhanh về tình hình trẻ em là con của phụ nữ Việt Nam kết hôn với người nước ngoài trở về sinh sống tại địa phương và đề xuất giải pháp, kiến nghị.

Trong báo cáo nêu rõ số trẻ em là con của phụ nữ Việt Nam kết hôn với người nước ngoài trở về sinh sống tại địa phương, cụ thể: số trẻ em đã đăng ký khai sinh ở nước ngoài nhưng chưa nhập quốc tịch Việt Nam; số trẻ em chưa được đăng ký khai sinh tại Việt Nam; số trẻ em chưa được đi học đúng độ tuổi.

Nguồn: Minh Minh ( Chinhphu.vn )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *