Bên bờ hạnh phúc

Các nhà khoa học Mỹ mới đây đã phát hiện ra một loài sứa mới có bề ngoài và các xúc tu giống hệt UFO dưới đáy biển sâu 3.600m.

Loài sứa được đặt tên "Microsoft Paints".

Sinh vật kì lạ này được phát hiện lần đầu tiên ở dưới biển Thái Bình Dương tại độ sâu 3,6km giữa Philippines và miền nam Nhật Bản.

Các nhà khoa học từ Cơ quan Khí tượng và Đại dương Quốc gia Mỹ khi khám phá khe nứt Mariana ngày 24.4 đã vô tình bắt gặp và ghi lại được hình ảnh của loài sinh vật kì dị này. Tàu thám hiểm điều khiển từ xa mang tên Deep Discoverer đã được sử dụng trong chuyến hải trình.

Con sứa được quay lại nhờ một camera tự động gắn trên tàu Deep Discoverer.

Hình thù kì lạ của loài sứa sống sâu dưới Thái Bình Dương.

Loài sứa này có những sọc đỏ và vàng xuất hiện trên thân. Các nhà khoa học cho rằng đây là cơ quan sinh sản của loài động vật này. Nghiên cứu ban đầu khẳng định loài sứa UFO sẽ đứng im một chỗ và chờ đợi con mồi chạm vào xúc tu đầy nọc độc rồi giết thịt.

Các nhà khoa học Mỹ đặt tên nó là “Microsoft Paint”, giống tên một phần mềm rất phổ biến trên máy tính chạy hệ điều hành Windows.

Nguồn: Theo Dân Việt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *