Bên bờ hạnh phúc

Hôm qua, chủ tịch Uefa, Michel Platini đã có buổi đối chất tại tòa án trọng tài thể thao (CAS) khi ông đến trụ sở của CAS để kháng án về lệnh cấm tham gia hoạt động bóng đá trong 6 năm do CAS ban hành. Dự kiến, kết quả cuối cùng sẽ được CAS công bố sau đây 10 ngày.

Ông Michel Platini đã trải qua buổi đối chất kéo dài 8 tiếng đồng hồ tại trụ sở của CAS ở Lausanne, Thụy Sĩ. Buổi chiều hôm qua, cựu chủ tịch FIFA, ông Sepp Blatter cũng có mặt ở đây trong vài trò nhân chứng. Trước đó vào năm 2011, giữa ông Sepp Blatter và ông Michel Platini đã có một khoản thanh toán trị giá 2 triệu francs Thụy Sĩ và theo nhà chức trách thì đó là hành vi đưa và nhận hối lộ. Nếu được xóa tội, ông Platini sẽ tự do trở lại cương vị chủ tịch UEFA và danh chính ngôn thuận tham dự VCK Euro 2016 diễn ra trên quê hương mình, giải đấu sẽ khởi tranh vào giữa tháng 6 tới. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *