Bên bờ hạnh phúc

Chiều 29/4, sau hội nghị lắng nghe ý kiến của các doanh nghiệp, Thủ tướng Nguyễn Xuân chủ trì cuộc họp với các thành viên Chính phủ thảo luận về giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp và dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Thủ tướng phát biểu kết luận cuộc họp. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

 

 

Tại cuộc họp, có 16 ý kiến của các thành viên Chính phủ nêu giải pháp cụ thể đối với các kiến nghị của doanh nghiệp, tập trung vào một số nhóm vấn đề lớn là đăng ký, gia nhập thị trường; tiếp cận vốn, tín dụng; đất đai, xây dựng, môi trường; về thuế, hải quan; chi phí kinh doanh; công tác thanh tra, kiểm tra; quy định về giao dịch bảo đảm; thu hút đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

Các bộ, ngành khẳng định cam kết khẩn trương giải quyết, trả lời các kiến nghị của doanh nghiệp với tinh thần phục vụ, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh; sẽ có các chương trình hành động cụ thể để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đồng thời mong muốn bản thân doanh nghiệp phải nỗ lực vươn lên, đề cao trách nhiệm xã hội, đạo đức kinh doanh.

Về dự thảo Nghị quyết của Chính phủ, các ý kiến nhất trí về tính cần thiết của Nghị quyết với mục tiêu đến năm 2020, cả nước có ít nhất 1 triệu doanh nghiệp; cho rằng Nghị quyết cần nêu bật quyết tâm của Chính phủ là công khai, minh bạch, tạo cơ chế, chính sách, hành lang pháp lý tốt nhất cho doanh nghiệp hoạt động; đưa ra các giải pháp cụ thể hỗ trợ doanh nghiệp, chú trọng những lĩnh vực, ngành nghề bị ảnh hưởng trực tiếp bởi hội nhập khi nước ta tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do, để có thể “thắng trên sân nhà”; hỗ trợ tăng số lượng doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ Chính phủ vừa được kiện toàn mới 20 ngày đã gặp nhiều việc lớn thử thách bản lĩnh của Chính phủ, của Thủ tướng, “nhưng tôi nghĩ chúng ta đủ bản lĩnh, đủ khả năng để xử lý”.

Theo đó, các Bộ trưởng, các Chủ tịch tỉnh, thành phố phải thay đổi tư duy, cách làm, tháo gỡ khó khăn vướng mắc để đạt các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội đã đề ra.

“Chúng ta không còn dư địa tăng trưởng nhiều với cách làm cũ. Những việc như thế này chúng ta không chờ kỳ họp Quốc hội mà chủ động giải quyết. Mọi cấp, mọi ngành phải tìm mọi cách, năng động, sáng tạo, điều hành quyết liệt theo chức năng nhiệm vụ”, Thủ tướng nói.

Thủ tướng nhấn mạnh “năng lực của cả hệ thống trong thực thi công vụ, trong đổi mới sáng tạo là rất quan trọng, chứ không chỉ là người đứng đầu hệ thống”. Do đó, người đứng đầu Chính phủ, các Phó Thủ tướng, các Bộ trưởng, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố phải chủ động, chứ không thể chỉ nói mạnh trong hội trường nhưng lại không có giải pháp tháo gỡ trong thực tế.

Thủ tướng cho rằng qua hội nghị hôm nay có hai vấn đề lớn.

Thứ nhất, với các kiến nghị của doanh nghiệp, đề nghị Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chuyển toàn bộ cho các Bộ trưởng trả lời doanh nghiệp trên tinh thần đổi mới, quyết liệt; vấn đề nào vượt thẩm quyền thì báo cáo Thủ tướng. Phải tôn trọng doanh nghiệp, phải trả lời đến nơi đến chốn, không để tình trạng “nước đổ lá khoai, gió vào nhà trống”, Thủ tướng lưu ý.

Thứ hai, thảo luận về dự thảo Nghị quyết hỗ trợ doanh nghiệp, Thủ tướng hoan nghênh Văn phòng Chính phủ trong thời gian rất cấp bách đã dự thảo những vấn đề lớn để thảo luận. Các thành viên Chính phủ đã đóng góp nhiều ý kiến hay về phương pháp, những nội dung lớn.

Về một số chính sách liên quan đến việc sử dụng ngân sách thì phải trả lời doanh nghiệp sớm, nhưng phải phù hợp với khả năng của ngân sách và cần đẩy mạnh xã hội hóa hơn nữa.

Vấn đề nào thuộc quyền của Bộ, của Chính phủ phân cấp được thì phân cấp mạnh mẽ cho địa phương, tránh tình trạng “chạy lên chạy xuống”. Phân cấp, giao quyền để Chính phủ làm đúng chức năng là Chính phủ kiến tạo phát triển, Chính phủ làm thể chế, Chính phủ thanh tra, kiểm tra việc thực thi chủ trương, chính sách.

Thủ tướng yêu cầu quan tâm xây dựng chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn để phát triển đồng đều, tạo cuộc cách mạng trong xây dựng nông thôn mới; rà soát lại nguồn lực, danh mục và cách triển khai để sử dụng có hiệu quả các quỹ hỗ trợ doanh nghiệp.

Thủ tướng cũng mong muốn các doanh nghiệp nâng cao trách nhiệm xã hội, đạo đức kinh doanh, tinh thần nỗ lực, không chỉ dựa vào Nhà nước.

Thủ tướng giao Văn phòng Chính phủ tiếp thu các ý kiến góp ý, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi đưa ra lấy ý kiến phiên họp Chính phủ tháng 4./.

Nguồn: Đức Tuân ( Chinhphu.vn )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *