Bên bờ hạnh phúc

Chim cu gáy đực và chim cái được phân biệt thông qua màu sắc của bộ lông, chúng không làm tổ mà sử dụng tổ của các loài chim khác để đẻ trứng.

Chim cu gái là loài chim có kích cỡ trung bình, dài khoảng 32 cm và nặng 59.5 gram.

Chim cu gáy đực và chim cái được phân biệt thông qua màu sắc của bộ lông.

Sở dĩ chúng có tên gọi là cu gáy là do chúng phát ra âm thanh:’cuck-oo, cuk-oo’.

Chim cu gáy không làm tổ, chúng sử dụng tổ của các loài chim khác để đẻ trứng, mỗi mùa đẻ trứng có khoảng 12-22 quả ( trong 12-22 quả trứng trong 12-22 tổ khác nhau).

Loài chim này ăn côn trùng và thức ăn ưa thích của chúng là sâu bướm.

Chúng bay tới Châu Phi vào tháng 9 để tránh rét và khan hiếm thức ăn trong suốt mùa đông ở Châu Âu và Châu Á.

Loài chim đáng yêu này có thể sống trong tự nhiên khoảng 6 năm.

Nguồn: Kienthuc.net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *