Bên bờ hạnh phúc

Vượt qua 230.100 bài dự thi, tác phẩm ảnh hoa đăng trên sông Huế lọt vào vòng chung khảo cuộc thi ảnh quốc tế của Sony năm 2016.

Ngày 15/3, ban tổ chức công bố danh sách 60 người thắng cuộc theo hạng mục quốc gia, trong đó

bức ảnh giành giải nhất của Việt Nam thu hút nhiều sự chú ý của giới chuyên môn.

Tác phẩm giành giải nhất trong các tác phẩm dự thi của Việt Nam thuộc về Ngô Thanh Minh.

Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc hai thiếu nữ thả đèn hoa đăng trên một dòng sông xứ Huế.

Ảnh: Ngô Thanh Minh.

Giải nhì của hạng mục ảnh xuất sắc nhất Việt Nam thuộc về Ngô Thanh Bình với bức ảnh về

nụ cười hai em nhỏ dưới cơn mưa rào. Ban tổ chức cho biết danh sách người chiến thắng sẽ

được công bố vào 21/4. Loạt tác phẩm đoạt giải sẽ được đưa vào triển lãm tại

Somerset House ở London từ 22/4 đến 8/5. Ảnh: Ngô Thanh Bình.

Về thứ ba tại hạng mục của Việt Nam là tác phẩm của Lê Trung Hưng với hình ảnh gia đình nhà chim. Ảnh: Lê Trung Hưng.

Một góc khác của Việt Nam cũng xuất hiện trong những tác phẩm đoạt giải của hạng mục quốc gia.

Đó là một cửa hiệu đèn lồng Hội An được ghi lại bởi Swee Oh, nhiếp ảnh gia đến từ Malaysia. Ảnh: Swee Oh.

Bức ảnh về nhất với hạng mục quốc gia của Malaysia khắc họa các vũ công nhí trong lễ hội Melasti, Bali, Indonesia. Ảnh:  Khairel Anuar Che Ani.
Khung hình ngoạn mục về chim bói cá được nhiếp ảnh gia người Croatia chụp lại tại thị trấn Palovec. Ảnh: Petar Sabol.

Xuất sắc nhất trong những tác phẩm của Philipines là bức ảnh chụp một cậu bé trong lễ hội

Ati-Atihan tại Kalibo, Aklan. Ảnh: Manex Sungahid.

Burak Senbak, nhiếp ảnh gia người Thổ Nhĩ Kỳ đã về nhất hạng mục quốc gia với khung hình

ghi lại cảnh hai người đàn ông Indonesia mặc trang phục chuẩn bị cho lễ chọi gà. Tại quốc gia này,

chọi gà là bất hợp pháp, tuy nhiên Burak khẳng định đây chỉ là cảnh dàn dựng, phục vụ cho

mục đích nghệ thuật. Ảnh: Burak Senbak.

Các nhà sư đang khất hành trong lễ Monlam giữa mùa đông của Tây Tạng. Ảnh: Christopher Roche.
Đom đóm lan tỏa khắp khu rừng Nhật Bản đầu mùa mưa. Ảnh: Kei Nomiyama.
Khung cảnh ngoạn mục của hố tử thần Darwaza (Turkmenistan) được ghi lại bởi nhiếp ảnh gia người Anh. Ảnh: Tino Solomon.

Những ngọn đồi mấp mô của Alpe di Siusi (Italy) trong sương sớm đã giành giải nhất cho

nhiếp ảnh gia Martin Rak người Czech. Ảnh: Martin Rak.

 

Nguồn: Phạm Huyền ( VnE )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *