Bên bờ hạnh phúc

Trong ngày lễ đầu năm, người dân Nhật Bản không chỉ chọn kimono là trang phục chơi tết mà còn đặc biệt chuẩn bị những bộ cánh truyền thống cho thú cưng.

Những bộ kimono cầu kỳ và rực rỡ từ xưa đến nay luôn là trang phục được người dân Nhật Bản lựa chọn để diện vào những ngày lễ quan trọng. Không "ích kỷ" giữ riêng bộ cánh này cho mình, người Nhật đã chia sẻ thiết kế trang phục truyền thống lộng lẫy này cho thú cưng của mình. Từ giờ những chú cún xinh xắn có thể tham dự ngày lễ chùa đầu năm Hatsumode trong bộ cánh mới mang đậm nét văn hóa của dân tộc mà vẫn đảm bảo thoải mái chạy nhảy, nô đùa.

Những bộ kimono đặc biệt đều được thiết kế và đặt may riêng cho từng khách hàng.

Mỗi nhân vật đều có một bộ cánh đặc biệt ấn tượng với màu sắc khác nhau.

Chất liệu vải được lựa chọn kỹ càng, mềm mại và thân thiện với động vật.

Khách hàng có thể lựa chọn những bộ kimono có thêm lớp lót bông để giữ ấm cho thú cưng.

Bộ sưu tập phục vụ cho ngày tết nên màu sắc đều rất tươi sáng và rạng rỡ.

Phong cách hoàng tộc của cô nàng điệu đà.

Không còn tình cảnh "trần truồng" đi chơi tết nữa.

Không chỉ có kimono mà người bạn cún xinh xắn còn được tô điểm thêm với phụ kiện đáng yêu.

Những thiết kế đặc biệt dành cho các cặp đôi thân thiết.

Nhiều cô chủ còn đầu tư cho thú cưng hẳn một bộ ảnh nghệ thuật để làm lịch hoặc làm thiếp chúc mừng năm mới.

Theo kenh14

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *