Bên bờ hạnh phúc

Sáu lần góp mặt ở trận chung kết tại Melbourne Park, Novak Djokovic đang viết lại lịch sử của Giải Úc mở rộng với 6 lần giành ngôi vô địch đồng thời bổ sung danh hiệu Grand Slam thứ 11 trong sự nghiệp

Không có bất ngờ nào ở trận đấu cuối cùng của nội dung đơn nam như những gì Angelique Kerber làm được một ngày trước đó ở trận chung kết nữ. Murray đã chẳng thể tái hiện cuộc ngược dòng như ở trận bán kết gặp Milos Raonic khi Novak Djokovic là một phạm trù khác hẳn của quần vợt thế giới đương đại.

Djokovic và chiếc cúp vô địch thứ 6 tại Giải Úc mở rộng

Từng đánh bại Murray ở 21/30 lần chạm trán trước đó, Djokovic nối dài nỗi đau của kình địch và cũng là người bạn thân của chính mình với chiến thắng thứ tư ở 4 trận chung kết Giải Úc mở rộng trong vòng 5 năm. Nếu tính thêm thất bại trước Federer năm 2010, coi như Murray đã thua đủ cả 5 lần vào đến chung kết ở cụm sân Melbourne Park, đủ để biến anh thành tay vợt kém may mắn nhất trong lịch sử Giải Úc mở rộng.

Những cuộc đối đầu giữa Murray và Djokovic luôn diễn ra khá nhàm chán và thực tế cuộc so tài chiều 31-1 cho thấy mọi thứ còn nhạt nhẽo hơn khi thiếu vắng sự kịch tính cần có của một trận chung kết đỉnh cao. Hai tay vợt không chỉ có chung lối đánh từ cuối sân mà còn chú tâm sử dụng những quả giao bóng đầy tốc độ và sức mạnh nhằm giải quyết nhanh thế trận. Vài bàn bẻ giao bóng của nhau không đủ để người xem cảm thấy hưng phấn hay như được truyền lửa như Angelique Kerber đã làm khi khuất phục được “siêu nhân” Serena Williams.

Murray ở ván đầu tiên đã mất liền 2 bàn cầm giao bóng và đó là cơ hội để Djokovic vượt lên dẫn 5-0 rồi thắng 6-1. Murray khiến thế trận sôi động được đôi chút khi anh kiếm được một break để cân bằng điểm số 4-4 ở ván thứ nhì. Chỉ tiếc khi điểm số đang là 5-5, Murray không thể ngăn Djokovic bẻ bàn cầm giao bóng và tay vợt người Serbia thắng luôn 7-5 ở ván 2.

Bị dẫn 3-1 ở ván tiếp theo, Murray kiên cường gỡ điểm và san bằng cách biệt 3-3 trước khi “kéo” Djokovic vào loạt đánh tie-break cân não. Đến đây thì mọi thứ như an bài cho tay vợt người Scotland khi Djokovic vượt lên trước 6-1 rồi thắng ở điểm số phụ 7-3.

Thắng cả 3 ván trận chung kết, Djokovic lần thứ 6 giành ngôi vô địch Úc mở rộng, thành tích mà trước đó chỉ có cựu danh thủ Roy Emerson làm được ở giải đấu tại Melbourne. Djokovic cũng bổ sung vào bộ sưu tập thành tích của mình danh hiệu Grand Slam thứ 11, sánh ngang với 2 “tiền bối” Rod Laver và Bjorn Borg trong danh sách những nhà vô địch lừng lẫy nhất mọi thời đại.

Không ngăn được cảm xúc dâng tràn khi tiến lên bục chiến thắng, Djokovic dành những lời tốt đẹp nhất cho Andy Murray và chúc người bạn thân đồng trang lứa này sẽ có cơ hội giành lấy vinh quang trên đất Úc miễn là còn khao khát thành công và chiến đấu vì mục tiêu đó.

Theo NLD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *