Bên bờ hạnh phúc

Tình trạng đối đầu tại thủ đô Bangkok của Thái Lan đã lên đến đỉnh điểm vào hôm qua (19/05) khi lực lượng an ninh phát động chiến dịch trấn áp lớn nhất kể từ khi cuộc biểu tình của phe áo đỏ chống chính phủ bắt đầu từ cách đây hơn 2 tháng. Hàng chục tòa nhà tại khu mua sắm trung tâm của Bangkok đã bị đốt cháy.

Lửa cháy tại mặt tiền khu trung tâm thương mại Central World

Ít nhất 5 người đã thiệt mạng và 64 người bị thương khi lực lượng an ninh giành lại được quyền kiểm soát tại khu lều trại của khoảng 1.000 người biểu tình ở Công viên Lumpini. Một số thủ lĩnh của phe áo đỏ xuất hiện trên truyền hình kêu gọi đám đông biểu tình từ bỏ việc chiếm đóng nơi đây nhằm tránh đổ máu nhiều hơn.

Trong khi đó, tình hình tại Bangkok trở nên căng thẳng khi các cuộc bạo động nổ ra ở nhiều nơi trên khắp thành phố. Cùng lúc, khói đen đã bốc cao trên bầu trời thủ đô khi hàng chục tòa nhà, trong đó có Sở giao dịch chứng khoán, khu phức hợp mua sắm Central World lớn thứ nhì Đông Nam Á, trụ sở kênh truyền hình Channel 3, một ngân hàng và một đồn cảnh sát bị đốt cháy.

Chính phủ Thái Lan đã ban hành lệnh giới nghiêm từ 20 giờ hôm qua đến 6 giờ sáng hôm nay.

Vĩnh Thới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *