Bên bờ hạnh phúc

Mơ ước trở thành thợ may lành nghề đối với người đàn ông khuyết tật đeo mang dị tật gù lưng, cong vẹo cột sống nơi vùng quê nghèo xã An Thới, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre 10 năm qua tưởng chừng là một ước mơ xa xôi. Vóc người nhỏ bé, chỉ đứng ngang tầm máy, ấy vậy mà, bền bỉ nơi đây, anh Lê Văn Cường vẫn đang cần mẫn từng ngày vượt qua khiếm khuyết bên tay nghề may vali nuôi sống cả gia đình.

Video clip chương trình Thần tài gõ cửa – Kỳ 297: Anh Lê Văn Cường

Lớn lên trong gia đình đông anh em nghèo khó, 18 tuổi anh Cường đã từng rong ruổi khắp nơi với nhiều công việc từ đốn mía, làm cỏ, đến sửa xe đạp… để mong tìm được một nghề nghiệp gắn bó. Được một xưởng may ở tận thành phố Hồ Chí Minh thương tình nhận vào với công việc đóng nút vali, anh Cường nhủ lòng lấy sự cần cù, chịu thương chịu khó là cách để từng bước làm chủ từng bộ khung nặng nhọc cho dến công đoạn may ráp dây kéo đời hỏi sự tỉ mẫn, khéo léo.

Tích cóp được một số vốn để mua nguyên liệu về tự may gia công, bên chiếc vali thành phẩm đầu tiên ra đời bằng sự nỗ lực không đầu hàng nghịch cảnh, người chồng, người cha này tin rằng từ nay đôi vai mình sẽ đủ rộng để che chở cho tổ ấm nhỏ mà anh vừa tạo dựng. 

Không giỏi tính toán vì trí nhớ kém nhưng chị Nhiên, vợ anh Cường,vẫn luôn cố gắng đỡ đần chồng bằng những công việc vừa sức. Cố san sẻ gánh nặng gia đình, chị hiểu rằng tương lai của con cần nhiều chi phí học hành ở phía trước cùng số nợ vay mượn chữa trị bệnh cho mẹ chưa thể trả là nguyên nhân khiến tổ ấm nhỏ đang từng ngày đối mặt với chông gai.

Bỏ mặc những cơn đau nhức do chứng thoái hóa đốt sống cổ do ngồi hàng giờ làm lụng, bên những thiết bị cũ kỹ, thường xuyên hư hỏng do sử dụng nhiều năm, anh Cường vẫn kiên trì với công việc đã chọn, mong một ngày có thể biến ước mơ mở rộng tiệm may trở thành hiện thực.
.
Chậm rãi từng bước bằng chính sự kiên trì nhẫn nại của bản thân, người đàn ông khuyết tật đang cố làm điểm tựa cho tổ ấm trước bao gánh lo toan còn oằn nặng trên mái tranh nghèo. Dẫu bữa cơm mỗi ngày chưa thể vơi đi phần đạm bạc nhưng ấp ủ nơi đây mong muốn được khởi sắc tương lai, người thợ này tin rằng với tay nghề bền vĩ, mọi nỗ lực rồi sẽ chiến thắng gian nan.

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ:

1/ Anh Lê Văn Cường, ấp An Thiện, xã An Thới, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre

2/ Chương trình “Thần tài gõ cửa", Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. ĐT: 0706.250.555

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long

– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

– Số tài khoản: 102010000638667 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh Long

Thùy Dương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *