Bên bờ hạnh phúc

Sau 45 ngày nỗ lực ngăn chặn tình trạng rò rỉ của các ống dẫn dầu, cho đến nay BP thực sự vẫn chưa có biện pháp hiệu quả nào để bịt kín giếng dầu sau vụ nỗ giàn khoan Deepwater. Theo các hình ảnh chụp được từ trên cao, các bờ biển của bang Louisiana đã bị ô nhiễm nghiêm trọng do dầu loang.

Hôm qua, ông Doug Suttles, chỉ huy công tác khắc phục hậu quả của BP nói: "Các bạn cũng đã thấy chúng tôi đã làm tất cả, nhưng vẫn không ngăn được tình trạng dầu loang ra biển. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực đến cùng để chấm dứt tai họa này".

Bùn và các mãnh vụn được bơm xuống ống dẫn dầu ở độ sâu 1.600 mét đã không cản được áp suất dầu từ giếng phun lên. Theo kế hoạch mới đang được nhắm tới, BP sẽ bố trí một hệ thống thiết bị mới với mục đích thay thế các ống dẫn dầu bị rò rỉ bằng một cấu trúc khác để bơm dầu từ giếng lên các tàu neo đậu trên biển.

Quốc Trung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *