Bên bờ hạnh phúc

Lễ hội Làng Sen năm 2010 do Bộ Văn hoá – Thể thao – Du lịch kết hợp với UBND tỉnh Nghệ An tổ chức nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và hướng tới đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội sẽ được diễn ra trong vòng 5 ngày (từ ngày 15 đến ngày 20 tháng 5 năm 2005).

Chiều 7/5, tại Bộ Văn hoá- Thể thao và Du lịch đã diễn ra Họp báo về Kế hoạch tổ chức Lễ hội làng Sen

Điểm nhấn là Lễ khai mạc được diễn ra tại Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ (tỉnh Nghệ An) vào tối ngày 18/5. Đây là thông tin vừa được Ban tổ chức lễ hội thông báo tới báo giới.

Ban tổ chức cho biết, Lễ hội sẽ được diễn ra tại nhiều địa điểm gắn với tên tuổi của Bác Hồ trên quê hương Nghệ An như Khu di tích Kim Liên, Quảng trường Hồ Chí Minh, Tượng đài Bác Hồ…

Lễ hội Làng Sen bao gồm các hoạt động như: Lễ dâng hoa tại Quảng trường Hồ Chí Minh và diễu hành về quê Bác; Lễ rước ảnh Bác Hồ qua các thời kỳ và dâng hoa, dâng hương, báo công, tưởng niệm Bác Hồ ở khu Di tích Kim Liên; chương trình triển lãm tranh, tranh cổ động, ảnh nghệ thuật, mỹ thuật về đề tài Bác Hồ; tuần phim về Bác Hồ và giao lưu các nghệ sĩ đóng vai Bác Hồ với khán giả Nghệ An; toạ đàm "Liên kết phát triển du lịch các tỉnh Bắc miền Trung"…

Sau lễ hội, Ban tổ chức sẽ xuất bản sách về Lễ hội Làng Sen, về Bác Hồ, xây dựng phim phóng sự về Lễ hội Làng Sen với hình tượng Bác Hồ trong các loại hình nghệ thuật…

THVL

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *