Bên bờ hạnh phúc

Theo nguồn tin từ văn phòng tổng thống Pakistan, hợp tác kinh tế, cuộc chiến chống quân nổi dậy và tình hình trong khu vực là trọng tâm thảo luận trong cuộc gặp tại phủ tổng thống. Hiện Trung Quốc là nhà đầu tư lớn tại Pakistan, đa phần là trong các lĩnh vực như viễn thông, cảng biển và cơ sở hạ tầng. Ngoài ra hàng trăm công nhân Trung Quốc cũng đang làm việc tại nước này.

Dự kiến ông Trương Đức Giang sẽ có cuộc gặp với Chủ tịch Uỷ ban Tham mưu trưởng Liên quân Pakistan, Đại tướng Tariq Majeed và Tổng tư lệnh quân đội Ashfaq Kayani.

Sau khi rời Pakistan, ông Trương Đức Giang sẽ có chuyến thăm Sri Lanka, Hy Lạp và Áo.

Hồng Hậu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *