Bên bờ hạnh phúc

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho rằng, Bộ này sẽ gặp khó khăn trong việc gởi 1 đơn vị thuộc Lực lượng Phòng vệ Mặt đất (SDF) đến Sudan với vai trò là nhóm gìn giữ Hòa bình của Liên Hiệp Quốc.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản đang cân nhắc xem có gởi binh sĩ đến thực hiện sứ mệnh của Liên Hiệp Quốc ở Sudan hay không. Bộ đã trình lên Văn phòng nội các và các bộ khác để xem xét sự việc. Sứ mệnh này được lập ra nhằm hỗ trợ việc thi hành hiệp định hòa bình giữa chính quyền Sudan và các phần tử nổi dậy.

Liên Hiệp Quốc đã đề nghị Nhật Bản hỗ trợ các nhân viên giao thông và hàng hóa trong cuộc trưng cầu dân ý về độc lập ở miền Nam Sudan, dự kiến diễn ra vào tháng 1/2011. Khu vực miền Nam Sudan là căn cứ địa của các phần tử nổi dậy.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho rằng, để thực hiện đề nghị của Liên Hiệp Quốc, Bộ phải gởi 4 trực thăng vận tải và 1 đơn vị gồm 300 binh sĩ trong 2 tháng. Ngoài ra, an ninh ở miền Nam Sudan có thể sẽ bất ổn sau kết quả cuộc trưng cầu dân ý.

Các quan chức chính phủ Nhật Bản sẽ thảo luận vấn đề này trong những tháng tới.

Anh Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *