Bên bờ hạnh phúc

Loài báo Sahara, được xếp vào danh sách cực kỳ nguy cấp trong Sách đỏ thế giới, vừa được các nhà sinh vật học của Quỹ Bảo tồn sa mạc Sahara ghi hình.

 

Loài báo này thường sống thành nhóm nhỏ trong các hang, động đá trên sa mạc Sahara và các thảo nguyên phía Bắc và phía Tây châu Phi. Chúng có thân hình thon với cái đầu nhỏ, đuôi dài và đốm trên lưng khác với các loài báo khác. Đặc biệt, chúng có khả năng thích nghi tuyệt vời để tồn tại trong điều kiện sa mạc khắc nghiệt với nguồn nước hiếm hoi và nhiệt độ có thể đến 45oC.

Đây là loài báo rất hiếm và nhút nhát, do vậy còn được gọi là báo “ma” sa mạc. Trong vòng 10 năm, chúng chỉ được phát hiện 3 lần và đây là lần đầu tiên các nhà sinh vật học chụp được hình.

 

Theo ước tính, toàn châu Phi chỉ còn gần 250 con trưởng thành sót lại và số lượng ngày càng suy giảm do săn bắn… Các nhà khoa học đang tiếp tục nỗ lực tìm hiểu đặc điểm sinh học và những nơi trú ẩn của loài báo này.

Theo NLĐ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *