Bên bờ hạnh phúc

Tại giải cờ Triệu phú 2015, đang diễn ra tại Mỹ, đại kiện tướng quốc tế Lê Quang Liêm đã xuất sắc đứng đầu vòng bảng.

Sau 7 ván đấu, Quang Liêm giành được 6 điểm, lọt vào tốp 4 kỳ thủ dẫn đầu, cùng với đó là phần thưởng trị giá ít nhất 16 ngàn USD, dành cho kỳ thủ đứng vị trí thứ 4 ở giải đấu năm nay.

Ở ván đấu thứ 7, Quang Liêm gặp lại kỳ thủ So Wesley (elo 2773), hạng 9 thế giới, đương kim vô địch giải cờ Triệu phú, đang cùng theo học tại trường Đại học Webster (Mỹ) như Quang Liêm. Hai kỳ thủ từng chạm trán với nhau ở vòng 3 tại World Cup cờ vua 2015, nơi Quang Liêm cầm hòa đối thủ ở 2 ván đấu chính thức, nhưng để thua ở ván tie-break.

Trong lần gặp lại này, Quang Liêm có lợi thế cầm quân trắng đi trước, chủ động tấn công dồn ép đối thủ. Dù vậy, So Wesley áp dụng chiến thuật chủ động đổi quân, buộc Quang Liêm phải chấp nhận hòa sau 30 nước đi – theo quy định của ban tổ chức, ván đấu chỉ được chấp nhận hòa khi kỳ thủ cầm quân đen đi 30 nước.

Sau khi kết thúc 7 ván đấu theo hệ Thụy Sĩ, 3 kỳ thủ giành vé vào vòng bán kết lần lượt là Lê Quang Liêm, Lenderman Aleksandr và Yu Yangyi. Có tới 10 kỳ thủ cùng được 5,5 điểm, phải thi đấu vòng loại trực tiếp để chọn cái tên thứ 4 vào vòng bán kết.

Tuy nhiên, ở vòng đấu này chỉ có 9 kỳ thủ tham gia thi đấu và được chia làm hai bảng. Kỳ thủ mỗi bảng đấu thi đấu vòng tròn một lượt theo thể thức cờ nhanh để chọn ra kỳ thủ xuất sắc nhất bảng. Kỳ thủ có thành tích tốt nhất mỗi bảng đấu sẽ thi đấu hai ván cờ nhanh để giành tấm vé vào vòng bán kết.

Kết thúc vòng đấu bảng cờ nhanh, Hikaru Nakamura là kỳ thủ có thành tích tốt nhất tại bảng B, đương kim vô địch So Wesley là kỳ thủ thành công nhất ở bảng A.

Ở hai trận đấu quyết định tấm vé còn lại vào vòng bán kết, So Wesley với lợi thế cầm quân trắng đã cầm hòa Hikaru Nakamura ở ván đấu đầu tiên. Tuy nhiên, kỳ thủ gốc Philippines đã không thể duy trì lợi thế của mình trước Hikaru Nakamura ở ván đấu thứ hai và để thua ở ván đấu quyết định.

Với thắng lợi trước đương kim vô địch So Wesley, kỳ thủ Hikaru Nakamura giành tấm vé thứ 4 vào vòng bán kết.

Theo VOV 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *