Bên bờ hạnh phúc

Chính phủ Mỹ vừa cho phép Tập đoàn dầu khí BP của Anh gia hạn thêm 24 giờ để kiểm tra lại việc đậy nắp miệng giếng dầu trên Vịnh Mexico. BP cũng nhấn mạnh rằng, họ đang nghiên cứu một kế hoạch mới để chấm dứt tình trạng dầu tràn.

Đô đốc Thad Allen trình bày về giải pháp mới có tên là “Static kill” cho phép khóa chặt hoàn toàn giếng dầu

Đô đốc Thad Allen, Chỉ huy trưởng chiến dịch chống "Thủy triều đen" trên Vịnh Mexico tuyên bố: "Tôi đã cho phép BP tiếp tục tiến hành các cuộc kiểm tra thêm 24 giờ và tôi cũng tái khẳng định rằng, các cuộc kiểm tra này sẽ được tiếp tục với điều kiện BP tôn trọng các ràng buộc đúng theo quy định để phòng ngừa những dấu hiệu bất thường có thể khiến tình hình trở nên xấu đi".

Kể từ thứ 5 vừa qua, các cuộc kiểm tra các giếng dầu đã cho thấy, hàng triệu lít dầu thô đã không còn chảy ra biển như trước. Song song đó, BP cũng đang nghiên cứu một giải pháp mới có tên là “Static kill” cho phép khóa chặt hoàn toàn giếng dầu.

Theo kế hoạch trên, BP sẽ bơm một hỗn hợp gồm nước và các chất rắn vào một đường ống dẫn xuống giếng dầu nhằm trám lại đường ống dẫn dầu.

Quốc Trung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *