Bên bờ hạnh phúc

Hiện nay, hạt nano bạc được dùng phổ biến trong các loại phân bón, nhằm giúp phân hủy dư lượng của phân đồng thời tiêu diệt các loại vi khuẩn, nấm độc làm hại mùa màng. Thế nhưng, việc dùng hạt nano bạc đang khiến nhiều tổ chức bảo vệ môi trường quan ngại, bởi bạc có tính kháng khuẩn mạnh, lại tồn tại lâu trong đất sau khi sử dụng, do vậy chất này diệt cả các loại vi khuẩn tốt cho cây trồng. Trong nỗ lực chế tạo ra loại phân bón xanh nhằm tiến tới xây dựng nền nông nghiệp bền vững, mới đây, các nhà nghiên cứu ở Mỹ cho biết đã bước đầu thành công khi tạo ra loại hạt na-nô mới thích hợp để sản xuất phân bón.  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *