Bên bờ hạnh phúc

Ngày 20/8, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp Đại sứ các nước Chile, Thổ Nhĩ Kỳ, Đan Mạch, Triều Tiên và Sri Lanka đến trình quốc thư nhận nhiệm vụ công tác tại Việt Nam.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Ngài Kim Myong Gil, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền CHDCND Triều Tiên tại Việt Nam, đến trình Quốc thư. Ảnh: TTXVN

 

Tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Chile Claudio Anderes De Negri Quintana, Chủ tịch nước nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước và cho rằng hai nước tuy cách xa về địa lý nhưng lại có sự gần gũi và tương đồng, Việt Nam không bao giờ quên sự ủng hộ của Chile đối với Việt Nam trong những năm tháng đấu tranh giành độc lập.

Ngày nay, hai nước thường xuyên trao đổi đoàn các cấp và gặp gỡ cấp cao. Hai bên đang chuẩn bị kỷ niệm 40 năm thiết lập ngoại giao, Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng nhận thấy quan hệ hai nước ngày càng có bước phát triển mạnh mẽ, đặc biệt năm 2013 hai bên đã ký kết hiệp định thương mại tự do. Đây là tiền đề quan trọng đưa kim ngạch thương mại giữa hai nước tăng 60% đạt 1 tỉ USD.

Chủ tịch nước cho rằng hai bên không có gì trở ngại, chắc chắn trong những năm tới quan hệ kinh tế thương mại giữa hai nước sẽ có bước tiến xa hơn nữa. Chủ tịch nước mong rằng trong nhiệm kỳ của ngài Đại sứ sẽ tổ chức chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Chile, đồng thời hai bên sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa trên diễn đàn khu vực và quốc tế.

Đại sứ Claudio Anderes De Negri Quintana bày tỏ vinh dự nhận nhiệm vụ Đại sứ tại Việt Nam, đất nước mà cá nhân ông cũng như nhân dân Chile ngưỡng mộ về lịch sử và tinh thần đấu tranh giành độc lập của nhân dân Việt Nam. Nhất trí với đề xuất của Chủ tịch nước, Đại sứ Chile cho rằng bên cạnh việc đẩy mạnh hợp tác kinh tế thương mại, thì hai bên cần tăng cường trao đổi văn hóa, du lịch để nhân dân hai nước hiểu rõ hơn về lịch sử đất nước của nhau, góp phần thắt chặt quan hệ giữa hai bên; Tổng thống Chile cũng bày tỏ sớm gặp lại Chủ tịch nước và sang thăm Việt Nam.

Trên cơ sở mối quan hệ hợp tác hết sức tốt đẹp thời gian vừa qua, ngài Đại sứ khẳng định sẽ làm hết sức mình vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước.

* Chào mừng ngài Akif Ayhan nhận nhiệm vụ Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam hết sức coi trọng quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ. Nhấn mạnh hai nước đang tiến tới kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao, Chủ tịch nước nhất trí tổ chức các hoạt động kỷ niệm, trao đổi về văn hóa, du lịch…

Chủ tịch nước đề nghị hai bên cần đẩy mạnh trao đổi đoàn cấp cao. Thông qua ngài Đại sứ, Chủ tịch nước gửi lời mời Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ sớm sang thăm Việt Nam…Về kinh tế thương mại những năm gần đây kim ngạch hai chiều đã đạt từ 1,5-3 tỉ USD, Chủ tịch nước cho rằng cùng với Hiệp định thương mại tự do với Liên minh châu Âu (EU), Việt Nam sẵn sàng đàm phán hiệp định thương mại song phương với Thổ Nhĩ Kỳ nhằm đưa quan hệ thương mại đạt 5-10 tỉ USD trong thời gian tới.

Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ Akif Ayhan gửi lời chào và lời chúc tốt đẹp của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tới Chủ tịch nước và nhân dân Việt Nam. Bày tỏ vinh dự nhận nhiệm vụ tại Việt Nam, Đại sứ khẳng định sẽ làm hết sức mình thúc đẩy và đa dạng hóa quan hệ song phương. Thổ Nhĩ Kỳ mong muốn Việt Nam tiếp tục ủng hộ Thổ Nhĩ Kỳ trở thành đối tác của khu vực ASEAN.

Trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam sẽ có nhiều hoạt động để kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2018, Đại sứ cho biết sẽ tổ chức Năm Văn hóa Việt Nam-Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời đẩy mạnh giao lưu, trao đổi đoàn giữa hai nước. Là thành viên Liên minh Châu Âu, Thổ Nhĩ Kỳ mong muốn Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiến tới đàm phán Hiệp định thương mại tự do song phương để tăng cường hợp tác kinh tế thương mại giữa hai nước.

* Chào mừng Đại sứ Đan Mạch, bà Charlotte Laursen, Chủ tịch nước gửi lời chào thân thiết và lời mời tới Nữ hoàng và Hoàng thân Đan Mạch trở lại thăm Việt Nam vào thời gian thuận tiện. Nhắc lại kỷ niệm chuyến thăm Đan Mạch năm 2013, Chủ tịch nước bày tỏ ấn tượng trước tình cảm đậm đà của Nữ hoàng và Hoàng thân cũng như nhân dân Đan Mạch dành cho Việt Nam. Chủ tịch nước cho rằng kể từ khi thiết lập quan hệ đối tác toàn diện hợp tác kinh tế thương mại đã phát triển nhanh chóng, trên cơ sở giúp đỡ ODA của Đan Mạch, nguồn hỗ trợ này đã và đang thực hiện có hiệu quả tại Việt Nam.

Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Đan Mạch đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực có kinh nghiệm và thế mạnh như năng lượng tái tạo, nông nghiệp.

Bày tỏ vui mừng trở lại Việt Nam giữ cương vị Đại sứ, bà Charlotte Laursen nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước, đặc biệt trong 20 năm qua hai bên đã có hợp tác chặt chẽ, thiết lập quan hệ đối tác chiến lược trong lĩnh vực biến đổi khí hậu, năm 2013 hai bên thiết lập quan hệ đối tác toàn diện là cơ sở quan trọng tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai nước. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp của Đan Mạch đã và đang tìm kiếm cơ hội đầu tư kinh doanh tại Việt Nam nhất là trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo và nông nghiệp.

* Tiếp Đại sứ CHDCND Triều Tiên Kim Myong Gil, Chủ tịch nước cho rằng hai nước có quan hệ hữu nghị truyền thống, đây là cơ sở thuận lợi để Đại sứ tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ với bạn bè truyền thống trong đó có Triều Tiên. Chủ tịch nước đề nghị cần tăng cường trao đổi với các bộ, ngành của Việt Nam nhằm tìm hướng hợp tác trong lĩnh vực có thế mạnh của mỗi nước. Chủ tịch nước chúc ngài Đại sứ trong nhiệm kỳ của mình sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là cầu nối giữa hai đất nước. 

Đại sứ CHDCND Triều Tiên Kim Myong Gil gửi lời chào của lãnh đạo Đảng, Nhà nước Triều Tiên tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam và chúc mừng những thành tựu về kinh tế-xã hội mà Việt Nam đạt được thời gian qua. Thông báo một số nét về phát triển kinh tế-xã hội và công cuộc bảo vệ đất nước, Đại sứ Kim Myong Gil cảm ơn Đảng, Nhà nước Việt Nam đã ủng hộ và giúp đỡ Triều Tiên thời gian qua. Triều Tiên sẽ không ngừng vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa…

* Tiếp Đại sứ Sri Lanka Saranya Hasathi Urgodawatt Dissanayke, Chủ tịch nước chúc mừng những thắng lợi kinh tế-xã hội mà đất nước Sri Lanka đã đạt được thời gian qua. Chủ tịch nước cho rằng, trải qua thăng trầm lịch sử nhưng quan hệ hữu nghị vẫn là dòng chảy chính trong mối quan hệ hai nước. Trên tinh thần đó, Chủ tịch nước đề nghị hai nước tiếp tục tăng cường tiếp xúc cấp cao cũng như đẩy mạnh hợp tác giữa các bộ, ngành, doanh nghiệp.

Đại sứ Saranya Hasanthi nhấn mạnh, Việt Nam và Sri Lanka có mối quan hệ truyền thống tốt đẹp nhiều thập kỷ qua. Đại sứ nhấn mạnh, Việt Nam và Sri Lanka đã ký 25 thỏa thuận về hợp tác nông nghiệp, giáo dục, an ninh, quốc phòng… Trong nhiệm kỳ công tác của mình, Đại sứ sẽ nỗ lực đẩy mạnh việc triển khai tất cả các thỏa thuận này, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp.

Trên cơ sở hai quốc gia có nhiều điểm tương đồng, Đại sứ tin tưởng hai nước có thể bổ sung hỗ trợ trong ngành thương mại và dịch vụ, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương lên tầm cao mới.

Nguồn: Chinhphu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *