Bên bờ hạnh phúc

Hằng năm, cứ đến mùa thu hoạch rộ, người trồng lúa ở Vĩnh Long lại phải đối mặt với tình trạng khan hiếm nhân công. Việc khan hiếm này kéo theo giá nhân công tăng vọt, đặc biệt ở những ruộng lúa đổ ngã thì giá thuê lại càng cao hơn, khiến nhà nông gặp nhiều khó khăn trong thu hoạch. Trước thực trạng trên, việc đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất lúa luôn được ngành Nông nghiệp tỉnh quan tâm.

Việc đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất lúa luôn được ngành Nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long quan tâm

Hằng năm, tỉnh Vĩnh Long sản xuất 3 vụ lúa với tổng diện tích đất đưa vào sản xuất hơn 166.000 ha. Cứ bước vào thời điểm thu hoạch lúa, người nông dân lại tất bật tìm nhân công thu hoạch, thậm chí phải trả giá cao so với bình thường nhưng vẫn thiếu người làm. Lúa quá chín phải neo ngoài đồng chờ công cắt nên tỷ lệ hao hụt, thất thoát cao.

Từ thực trạng trên, kế hoạch hỗ trợ lãi suất cho nông dân mua máy nông nghiệp đã được Chi cục Hợp tác xã – Phát triển nông thôn Vĩnh Long kết hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Sở Tài chính triển khai thực hiện từ năm 2007. Đến nay, dự án đã hỗ trợ cho nông dân mua được 510 máy gặt đập liên hợp, 119 máy gặt xếp dãy, góp phần giảm áp lực trong việc tìm nhân công khi đến mùa thu hoạch.

Việc hỗ trợ lãi suất cho nông dân đầu tư mua máy nông nghiệp phục vụ sản xuất sẽ đẩy nhanh tốc độ cơ giới hoá sản xuất nông nghiệp, nhất là trong sản xuất lúa, nông dân ngày càng tiếp cận và nắm bắt đầy đủ những thông tin về việc hỗ trợ lãi suất cũng như biết thêm về nhiều chủng loại máy móc phục vụ trong sản xuất.

Hằng năm, ngành Nông nghiệp các tỉnh, thành khu vực ĐBSCL còn tổ chức nhiều hội thảo, hội chợ triển lãm, trưng bày máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất lúa tại một số địa phương trong tỉnh.

Nhu cầu cơ giới hóa trong sản xuất lúa ở ĐBSCL còn rất lớn do hiện nay, tình trạng thiếu nhân công cắt lúa cứ diễn ra vào thời điểm thu hoạch rộ. Việc hỗ trợ đưa cơ giới vào khâu thu họach lúa không chỉ giải quyết được bài toán khó về lao động mà còn giúp nông dân tiết kiệm được chi phí trong sản xuất, mặt khác còn góp phần tạo “đòn bẩy” thúc đẩy mạnh mẽ tiến trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn hiện nay.

Lê Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *