Bên bờ hạnh phúc

Ngày 27/7, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương tấn Sang đã tiếp ông Sanjay Kalra, Trưởng đại diện Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) tại Việt Nam đến chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ.

Chủ tịch nước Trương tấn Sang và Trưởng đại diện IMF tại Việt Nam Sanjay Kalra. Ảnh: TTXVN

 

Chủ tịch nước cảm ơn nỗ lực của ông Sanjay Kalra và IMF trong việc hỗ trợ Việt Nam về nguồn lực, tư vấn chính sách trong quá trình phát triển kinh tế.

Chủ tịch nước cho rằng, trong quá trình 30 năm Đổi mới, Việt Nam đạt được nhiều thành tựu quan trọng, nhưng vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức. Chủ tịch nước khẳng định, để phù hợp với những cam kết hội nhập, việc thực hiện tái cấu trúc nền kinh tế là điều cần thiết phải làm. Mặt khác trên cơ sở tiếp thu những khuyến nghị và kinh nghiệm quốc tế, Việt Nam sẽ nỗ lực nhằm tránh những rủi ro từng xảy ra ở một số nước. Chủ tịch nước đề nghị IMF với vai trò là một định chế tài chính quốc tế quan trọng sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trên cả hai phương diện tài chính và khuyến nghị chính sách. Về phần mình Việt Nam luôn hoan nghênh và sẵn sàng lắng nghe những ý kiến thẳng thắn từ IMF.

Trưởng Đại diện IMF Sanjay Kalra bày tỏ vui mừng về những đóng góp của IMF cho quá trình xây dựng các chính sách của Việt Nam đem lại kết quả khả quan. Trưởng đại diện IMF nhấn mạnh, việc đảm bảo sự ổn định trong qúa trình tái cấu trúc là điều mà bất cứ quốc gia nào cũng mong muốn và Việt Nam đã thể hiện sự vững vàng trước các thách thức.

Ông Sanjay Kalra cũng tin tưởng rằng Việt Nam sẽ có một vai trò ngày càng quan trọng tại khu vực. Sau quá trình 3 năm làm việc tại Việt Nam, Trưởng Đại diện IMF cho biết, ông đến Việt Nam với nhiệm vụ của một quan chức IMF nhưng rời Việt Nam với tư cách một người bạn.

Nguồn: TTXVN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *