Bên bờ hạnh phúc

Y học Cổ truyền (YHCT) quan niệm: ngải cứu có vị đắng, hơi cay, tính ấm vào ba kinh: Can, Tỳ, Thận, nên thường dùng ngải cứu làm thuốc để điều trị các bệnh của phụ nữ như khí hư, động thai, đau bụng kinh, kinh nguyệt không đều…

Ngải cứu còn có tên gọi là ngải điệp, thuộc họ cúc, là một loại cỏ sống lâu năm, cao từ 0,04- 1,5m, lá mọc so le, rộng, có hình răng cưa ở mép lá, mặt trên lá tương đối nhẵn, màu xanh lục, toàn cây có mùi thơm. Ảnh: Internet

 

Do đây là những bệnh lý thông dụng mà phụ nữ thường gặp phải nên cây thuốc này được trồng phổ biến và rộng rãi trong các vườn thuốc, nhất là những gia đình ở vùng nông thôn.

Ngải cứu còn có tên gọi là ngải điệp, thuộc họ cúc, là một loại cỏ sống lâu năm, cao từ 0,04- 1,5m, lá mọc so le, rộng, có hình răng cưa ở mép lá, mặt trên lá tương đối nhẵn, màu xanh lục, toàn cây có mùi thơm. Khi sử dụng ngải cứu làm thuốc phải thu hoạch vào mùa hè và mùa xuân để có tác dụng tốt nhất. Tuy nhiên, trong lúc thu hái, chúng ta cần tránh nhầm lẫn ngải cứu với cây ngải dại và cây trứng ếch. Mặc dù hình dáng bên ngoài hơi giống nhau nhưng ngải cứu có nhiều lông nhung trắng và có mùi thơm rất đặc trưng. Khi thu hái nên cẩn thận tránh nhầm lẫn với một số cây dại khác.

Sau đây là một số bài thuốc từ ngải cứu:

* Bài thuốc giúp an thai:

Những người đang mang thai, nếu thấy có hiện tượng đau bụng, ra máu, dùng:
– Ngải cứu: 16g.
– Lá tía tô: 16 g.
Sắc với 600ml nước còn 100ml nước, chia làm 3-4 lần uống trong ngày.

* Bài thuốc điều hòa kinh nguyệt:

– Dùng 6-12 g ngải cứu hãm với nước sôi như trà, chia làm 3 lần uống trong ngày, có thể thêm chút đường phèn cho dễ uống. Hoặc: hãm với nước sôi như trà, chia làm nhiều lần uống trong ngày.

* Chú ý: nên sử dụng trước ngày kinh 1 tuần để có hiệu quả hơn.

* Trị mụn trứng cá:

Lá ngải cứu tươi giã nát, đắp lên mặt khoảng 20 phút rồi rửa mặt bằng nước ấm.

Nếu đem ngải cứu phơi khô, vò nát, hay tán nhỏ, rây lấy phần lông trắng thì được ngải nhung, dùng làm mồi cứu để kích thích các huyệt. Trong dân gian, người dân dùng lá ngải cứu đem sắc lấy nước rửa mặt sẽ làm cho da dẻ hồng hào, ngoài ra còn trị mẫn ngứa, ghẻ lở…

 

Huy Thùy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *