Bên bờ hạnh phúc

Có 2 bất ngờ lớn trong ngày thi đấu thứ 3 (1-7) của Giải Quần vợt Wimbledon ngoại trừ hạt giống số 5 K.Nishikori rút lui vì chấn thương bắp chân và 2 hạt giống nữ A.Ivanovic, Errani bị loại.

Tự nhận đang có phong độ tốt trên mặt sân cỏ nhưng Kei Nishikori đành kết thúc sớm Giải Wimbledon 2015 sau khi tuyên bố rút lui trước trận đấu vòng 2 vì chấn thương bắp chân tái phát. Ngôi sao Nhật Bản bị đau ở giữa trận bán kết Giải Halle Open ở Đức cách đây 11 ngày. Tưởng chừng chấn thương đã bình phục nhưng trong trận thắng S.Bolelli (Ý) ở vòng 1 kéo dài 5 ván trong 3 giờ rưỡi, cơn đau tái phát.

Nishikori thất vọng khi chấn thương khiến anh sớm dừng cuộc chơi ngay vòng 2

Vì thế, sau khi cố gắng khởi động, chấn thương trở nên đau đớn hơn nên Nishikori quyết định bỏ cuộc. Nhờ đó, đối thủ người Colombia S.Giraldo trở thành tay vợt đầu tiên giành quyền vào vòng 3 mà không mất giọt mồ hôi nào.

Tay vợt 25 tuổi này rút lui để lại nỗi thất vọng cho 120 triệu đồng hương ở quê nhà. Anh là niềm hy vọng không chỉ ở Nhật Bản mà của cả châu Á sau khi mùa thu năm ngoái trở thành tay vợt nam của lục địa đông dân nhất thế giới giành quyền vào chơi trận chung kết một giải thuộc hệ thống Grand Slam – Mỹ mở rộng 2014 – trước khi thua M.Cilic. Nishikori hy vọng anh sẽ nhanh chóng bình phục để bước vào các giải tiền Mỹ mở rộng ngay trong hè này.

Nishikori bỏ cuộc nhưng các trận đơn nam hứa hẹn sẽ vẫn hấp dẫn nhờ các cuộc đối đầu đáng chờ đợi từ vòng 3 sau khi N.Djokovic, N.Kyrgios, M.Raonic, Dimitrov, Gasquet… cùng vượt qua vòng 2.

Djokovic đang khẳng định vị thế sau 2 trận thắng cùng tỉ số 3-0

Đương kim vô địch nam N.Djokovic thắng dễ J.Nieminen 6-4, 6-2, 6-3 để vào gặp hạt giống số 27 người Úc B.Tomic. Đây là Wimbledon cuối cùng của Nieminen khi tay vợt 33 tuổi người Phần Lan sẽ treo vợt cuối năm nay.

Tay vợt 20 tuổi Kyrgios tiếp tục thể hiện sự tiến bộ về chuyên môn

Tay vợt trẻ Úc Kyrgios thắng ấn tượng J.Monaco 7-6, 6-3, 6-4 để vào gặp Raonic, người vào đến bán kết giải này năm ngoái. Raonic tối 1-7 thắng lão tướng 37 tuổi T.Haas 6-0, 6-2, 6-7, 7-6 với sức mạnh quen thuộc đến từ cú giao bóng: 29 cú ace, trong đó có pha lên đến 233,4 km/giờ, gần bằng kỷ lục 238,1 km/giờ do T.Dent của Mỹ lập cách đây 5 năm!

Raonic vẫn là "vua giao bóng" khi có cú ace với tốc độ lên đến 233,3 km/giờ

Một cặp đấu vòng 3 đơn nam đáng chú ý khác diễn ra giữa hạt giống số 21 R.Gasquet và “tiểu Federer” G.Dimitrov, hạt giống số 11.

Cô bồ của Dimirtov – nhà vô địch Wimbledon 2004 M.Sharapova – tiến vào vòng 3 Grand Slam trên mặt sân cỏ sau chiến thắng 6-3, 6-1 trước R.Hogenkamp trong cái nắng nung người ở London, với nhiệt độ lên gần 34 độ C, dù chưa cải thiện được 2 điểm yếu: Giao bóng tồi và nhập cuộc chậm.

“Búp bê” Nga mắc 8 lỗi giao bóng kép, trong đó có 3 lỗi liên tiếp ở bàn thứ 7 cầm giao bóng ở ván 1. May là đối thủ Hogenkamp của cô giao bóng cũng không khá hơn và phạm nhiều lỗi đánh hỏng ở những thời điểm quan trọng. Nhờ đó, hạt giống số 4 người Nga tận dung cơ hội thắng ván đầu trước khi dẫn một mạch 4-0 ở ván 2 rồi thắng luôn 6-1.

Sharapova mắc đến 8 lỗi giao bóng kép

Trận này, Sharapova vẫn giữ được thế mạnh là các cú đánh thuận tay và trái tay nặng, hiểm đồng thời bất ngờ kết hợp giữa bỏ nhỏ và vô lê, đờ mi vô lê trên lưới khá “ngọt”. Nhưng nếu không cải thiện được cú giao bóng, ngôi sao xinh đẹp người Nga khó có cơ hội lần thứ hai lên ngôi tại London.

Hai bất ngờ ở nội dung đơn nữ là hạt giống số 7 A.Ivanovic và số 19 S.Errani bị loại. Người đẹp Serbia dù luôn được sự cổ vũ của bạn trai danh thủ bóng đá Đức B.Schweinsteiger nhưng lại bất ngờ thua tay vợt nữ lập dị B.M.Sands 3-6, 4-6.

Ivanovic bị loại là cú sốc lớn thứ hai ở nội dung đơn nữ sau khi Halep rời cuộc chơi

Schweisteiger (phải) động viên người yêu – Ivanovic – hãy mĩm cười

Sands tụt xuống hạng 158 thế giới trước giải này và phải qua đấu loại sau 6 tháng dưỡng thương. Tay vợt Mỹ này nổi danh nhờ ăn mặc khác người và luôn mang vớ dài như đang chơi bóng đá hoặc bóng chuyền. Ivanovic vừa trải qua Giải Pháp mở rộng khá thành công với suất bán kết.

Sands với cách mang vớ kéo cao tận gối

Có tin tay vợt từng vô địch Pháp mở rộng và leo lên vị trí số 1 thế giới này vừa đính hôn với Schweisteiger.

Aleksandra Krunic (Serbia) thắng Errani 6-3 6-7 và 6-2.

Theo NLD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *