Bên bờ hạnh phúc

Chưa chứng tỏ được vai trò ứng viên vô địch ở vòng bảng Copa America 2015, cả Colombia lẫn Argentina sẽ phải cố gắng rất nhiều khi đối đầu nhau tại tứ kết vào lúc 6 giờ 30 phút ngày 2-7.

Thống kê về những lần chạm trán giữa 2 đội bóng láng giềng này, nhiều website bóng đá nổi tiếng đã “bỏ sót” thất bại thảm hại 0-5 của Argentina trước Colombia ở vòng loại World Cup 1994.

Đó là thời điểm đoàn quân của HLV A.Basile vừa liên tiếp lên ngôi 2 kỳ Copa America 1991, 1993 với chuỗi 33 trận bất bại trên mọi đấu trường. Argentina của các siêu sao F.Redondo, D.Simeone, G.Batistuta… đang bay bổng trên 9 tầng mây bỗng bị lôi phịch xuống mặt đất bằng các pha lập công của F.Asprilla (2 bàn), F.Rincon (2 bàn) và Valencia phía Colombia. Sau chiến thắng “khủng bố” đó, Pele thậm chí còn dự báo Colombia là ứng viên số 1 chức vô địch World Cup 1994 trước khi thất bại sớm trên đất Mỹ.

So với trận kịch chiến không tưởng ngày ấy, cả Colombia lẫn Argentina hiện nay đồng đều và tài năng hơn, thậm chí còn sở hữu nhiều ngôi sao hơn thế hệ đàn anh. Một chiến thắng “điên rồ” tương tự rất khó tái hiện, bất chấp Colombia trong tay HLV J.Pekerman chính là đội hình hay nhất trong lịch sử bóng đá nước này. Trong khi đó, hiện Argentina cũng được đánh giá có thể làm nên mọi chiến tích với ngôi sao L.Messi cùng vô số “vệ tinh” xoay quanh anh.

HLV Pekerman và James Rodriguez, một trong những trụ cột trên hàng công của Colombia

Lý thuyết là như thế còn thực tế thì cần bàn lại. Sau 3 trận vòng bảng, Argentina chưa thuyết phục được người hâm mộ về khả năng chinh phục giải đấu lần này. Với 14 lần lên ngôi ở Copa America, Argentina chỉ còn kém Uruguay đúng một danh hiệu. Để Argentina san bằng kỷ lục về số lần vô địch mà Uruguay đang nắm giữ, Messi cần phải thể hiện tốt hơn vai trò thủ lĩnh, đặc biệt là tài săn bàn thượng thặng mà anh từng phô diễn ở Barcelona. Pha ghi bàn duy nhất của Messi tính đến thời điểm này – từ chấm 11 m ở trận đấu với Paraguay – hoàn toàn chưa tương xứng với sự kỳ vọng dành cho anh. Thành bại của Argentina sau 22 năm tại Copa America phụ thuộc rất nhiều vào “El Pulga”.

Vấn đề của Colombia cũng nằm ở hàng công khi dàn ngôi sao như R.Falcao, J.Rodriguez, C.Bacca, T.Gutierrez, J.Martinez hay J.Cuadrado chỉ có được vỏn vẹn 1 bàn qua 3 trận vòng bảng, suýt phải nói lời chia tay sớm Copa America 2015.

Người ta đang chờ xem HLV Pekerman có dám mạnh dạn “cất” một Falcao chậm chạp, kém hiệu quả để quay lại sơ đồ tấn công 4-2-3-1 quen thuộc – trong đó, J.Rodriguez đá ngay phía sau mũi nhọn Gutierrez hoặc Martinez, đồng thời tạo thêm không gian chơi bóng cho Cuadrado – như tại World Cup 2014 hay không. HLV Pekerman với vốn hiểu biết sâu rộng về bóng đá Argentina – từng dẫn dắt tuyển U20 Argentina 2 lần vô địch Nam Mỹ, 3 lần vô địch World Cup trẻ, đưa tuyển Argentina lọt vào bán kết World Cup 2006 – được kỳ vọng sẽ giúp đội bóng quê hương mới (ông được nhận quốc tịch Colombia 2014) làm nên kỳ tích sau khi đã vươn lên đến vị trí số 3 trên bảng xếp hạng bóng đá thế giới của FIFA.

Theo NLD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *