Bên bờ hạnh phúc

Ngày 27-2, Cục Thú y thông báo thêm một ổ dịch cúm gia cầm xảy ra tại xã Đại Yên, TP Hạ Long, Quảng Ninh làm 80 con gia cầm bệnh, chết vào ngày 23-2.

Toàn bộ số gia cầm trên đã bị tiêu hủy. Hiện cả nước có 9 tỉnh có dịch cúm gia cầm là: Bắc Ninh (đã qua 17 ngày), Ninh Bình (14 ngày), Khánh Hòa (9 ngày), Cà Mau, Sóc Trăng, Hậu Giang, Quảng Ninh, Bạc Liêu và Điện Biên.Cùng ngày, ông Lâm Trí Thông, Chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh Bạc Liêu, cho biết vừa phát hiện thêm một ổ dịch cúm gia cầm tại huyện Giá Rai. Lực lượng thú y đã tiêu hủy đàn vịt 207 con của hộ ông Phan Văn Đinh, ngụ ấp I, xã Phong Thạnh Đông A, huyện Giá Rai. Kết quả xét nghiệm cho thấy đàn vịt dương tính với virus H5N1.

Chiều 27-2, Trạm Thú y huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam phối hợp với chính quyền xã Duy Phước tiêu hủy bắt buộc 64 con heo bị nhiễm dịch tai xanh. Đây là số heo của 34 hộ dân ở thôn Mỹ Phước, Triều Châu, Hòa Bình, Hòa Nhuận (Duy Phước-Duy Xuyên), phát bệnh vào tối 26-2.

Như vậy, đến ngày 27-2, trên địa bàn 13 xã, thị trấn của 4 huyện ở Quảng Nam, gồm: Điện Bàn, Quế Sơn, Thăng Bình và Duy Xuyên đã có 27 ổ dịch heo tai xanh tái bùng phát, làm cho hơn 1.500 con heo mắc bệnh. Trong đó, số heo phải tiêu hủy bắt buộc lên đến gần 964 con.

Theo Pháp luật TPHCM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *