Bên bờ hạnh phúc

Tình hình thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tháng 5 vẫn trì trệ với con số khiêm tốn là 530 triệu USD. 5 tháng đầu năm, vốn FDI đã giảm 76,3% so với cùng kỳ năm 2008.

Trong 5 tháng đầu năm, các nhà đầu tư nước ngoài đã đăng ký đầu tư vào Việt Nam 256 dự án mới và xin bổ sung tăng vốn cho 40 dự án với tổng vốn là 6,68 tỷ USD. Con số này gần bằng số vốn cam kết của cả năm 2005 (6,8 tỷ USD).

Tuy nhiên, so với cùng kỳ 2008, năm đỉnh cao của thu hút FDI, thì vốn FDI đổ vào trong 5 tháng đầu 2009 chỉ bằng 23,7%.

5 tháng đầu năm, xuất khẩu của các doanh nghiệp FDI trên địa bàn Hà Nội chỉ bằng 85% so với cùng kỳ 2008. (Ảnh: Phạm Huyền).

Trong đó, chủ yếu là vốn đăng ký tăng thêm đạt 3,96 tỷ USD, tăng 27,8% so với cùng kỳ 2008. Vốn cấp mới chỉ đạt 2,7 tỷ USD, chỉ bằng 10,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cục Đầu tư nước ngoài đánh giá, dịch vụ lưu trú và ăn uống là lĩnh vực thu hút sự quan tâm lớn nhất của các nhà đầu tư nước ngoài với gần 4,5 tỷ USD vốn đăng ký, chiếm 66,9% tổng vốn đăng ký của 5 tháng đầu năm.

Tuy nhiên, 96% số vốn này (3,8 tỷ USD) là vốn tăng thêm của các dự án đã cấp trước đó.

Các dự án quy mô lớn hầu hết được cấp phép vào các tháng trước như dự án Khu đô thị mới Tóc Tiên tại Bà Rịa – Vũng Tàu (vốn đăng ký 600 triệu USD), Công ty TNHH Winvest Investment (Việt Nam) tại Bà Rịa – Vũng Tàu tăng vốn thêm 3,8 tỷ USD.

Mỹ tiếp tục là quốc gia có số vốn đăng ký lớn nhất trong 5 tháng đầu năm 2009, kế đến là các quốc gia và khu vực gồm Hàn Quốc, Hồng Kông, Singapore, Đài Loan.

Theo Phạm Huyền (VietNamNet)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *