Bên bờ hạnh phúc

Nằm ngoài dự đoán của mọi người, đội tuyển Việt Nam với đa phần là cầu thủ trẻ đã bất ngờ đứng nhất một bảng vòng loại Giải Vô địch bóng chuyền nữ châu Á 2015 nhờ cuộc lội ngược dòng ngoạn mục trước ứng viên Nhật Bản.

Ở lượt trận thứ nhì bảng C chiều 21-5, đội tuyển Việt Nam đã dễ dàng giành chiến thắng 3-0 (25-18, 25-14, 25-13) trước tuyển Mông Cổ. Còn ở trận đấu mở màn trước đó, Ngọc Hoa và đồng đội đã xuất sắc lội ngược dòng thắng Nhật Bản 3-2, một kết quả khiến người hâm mộ hết sức phấn khích. Từ TP Thiên Tân – Trung Quốc, trưởng đoàn Nguyễn Bá Nghị nhận định: “Nhật Bản mang đến giải lần này đội hình gồm toàn cầu thủ dưới 23 tuổi nhưng rất tài năng và đồng đều. Đây là lứa cầu thủ mà họ chuẩn bị cho Olympic 2020 dự kiến diễn ra tại Tokyo”.

Đội tuyển bóng chuyền Việt Nam dự giải

Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam đang trẻ hóa lực lượng để chuẩn bị cho SEA Games 2015 và các giải quốc tế khác. Ngoài đội trưởng Nguyễn Thị Ngọc Hoa và chủ công Đỗ Thị Minh, các vị trí còn lại đều là những gương mặt trẻ.

Đây không phải là lần đầu tiên bóng chuyền nữ Việt Nam giành được thành tích ấn tượng ở đấu trường châu lục. Năm 2012, tuyển nữ Việt Nam tham dự Cúp châu Á đã thắng cả 2 ứng viên rất mạnh là Nhật Bản và Hàn Quốc, giành hạng 4 chung cuộc.

Với vị trí nhất bảng C (gồm 4 đội nhưng Turkmenistan rút lui giờ chót), tuyển Việt Nam lọt tiếp vào giai đoạn 2, cùng Nhật Bản góp mặt ở nhóm E với 2 đội xếp nhất, nhì bảng A là Trung Quốc và Iran, thi đấu vòng tròn có bảo lưu kết quả vòng bảng (không gặp lại Nhật). Nếu vượt qua được Iran, tuyển Việt Nam sẽ có cơ hội xếp thứ nhì nhóm E, chờ đối đầu cùng 1 trong 4 đội bóng rất mạnh là Thái Lan, Hàn Quốc, Kazakhstan hoặc Đài Loan – Trung Quốc để tranh suất vào bán kết.

Theo NLD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *