Bên bờ hạnh phúc

Ở Phúc Kiến, Trung Quốc hiện nay còn lưu lại rất nhiều các thổ lâu – lâu đài được xây bằng đất từ thế kỷ 12 khiến không ít du khách tò mò.

Thổ lâu là các tòa nhà bất khả xâm phạm có hình tròn hoặc vuông nằm ở khu vực miền núi phía đông nam của Phúc Kiến, Trung Quốc.

Chúng được xây nhằm bảo vệ người dân khỏi những tên cướp có vũ trang lộng hành ở Phúc Kiến vào khoảng thế kỷ thứ 12 đến thế kỷ thứ 19.

Kết cấu phần bên ngoài của tòa nhà được nén bằng đất trộn với đá granit, tre, gỗ để tạo thành bức tường dày gần 2m. Lối vào được bảo về bởi cánh cửa gỗ dày gia cố thêm cả một lớp vỏ sắt bên ngoài. Trên tầng cao nhất còn có pháo đài khoét lỗ để đặt súng.

Thổ lâu thường rất lớn, gồm nhiều tầng và một khoảng sân rộng chính giữa, có thể chứa đến 800 người.

Một số thổ lâu tận dụng hết không gian để xây các gian nhà nối với nhau thay vì để trống khoảng sân.

Thường thì một tòa thổ lâu là nơi ăn chống ở cho cả một gia tộc với các cấu trúc chức năng y như một ngôi làng nhỏ. Chúng được xây dựng để tiện cho sinh hoạt gia đình, mùa đông thì ấm áp, mùa hè thì mát mẻ.

 

Ngày nay các thổ lâu này vẫn là chỗ ở cho nhiều hộ gia đình ở Phúc Kiến vừa là địa điểm thăm quan rất hút du khách.

Hiện còn hơn 20.000 thổ lâu nằm rải rác ở Phúc Kiến. 46 tòa trong số đó đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới.

Theo ngoisao

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *