Bên bờ hạnh phúc

Chuẩn bị cho cuộc tổng tiến công và nổi dậy, từ đầu tháng 4-1975, Ban Thường vụ Thành ủy Sài Gòn – Gia Định đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng lực lượng. Lực lượng vũ trang sẵn sàng chiến đấu hỗ trợ quần chúng nổi dậy, xây dựng hành lang, bàn đạp, đánh chiếm các đầu cầu vùng ven và mục tiêu trong thành phố.

Đồng bào ven đô Sài Gòn phối hợp nổi dậy trong Chiến dịch Hồ Chí Minh. 

Lực lượng an ninh tổ chức thành 4 cụm sẵn sàng phối hợp đánh chiếm Tổng nha Cảnh sát, Nha Cảnh sát Đô thành, các ty cảnh sát quận; lực lượng quân báo sẵn sàng đánh chiếm trụ sở cơ quan tình báo trung ương của địch. Lực lượng công nhân sẵn sàng chiếm lĩnh, bảo vệ các nhà máy, xí nghiệp, đặc biệt là các nhà máy điện, nước. Lực lượng Thành đoàn sẵn sàng phát động quần chúng khởi nghĩa ở các khu vực Bàn Cờ, Vườn Chuối, Đa Kao, Tân Định, Phú Nhuận, Khánh Hội – Vĩnh Hội, Tân Phú, Bảy Hiền. Ban Hoa vận bố trí cán bộ chỉ đạo khởi nghĩa ở 10 vùng trọng điểm thuộc các quận 5, 6 và 11. Ban Phụ vận tổ chức các tổ cứu phòng, tiếp tế, y tế, trật tự vệ sinh, in may. Ban Binh vận, Ban Trí vận thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng được phân công. 

Ngày 20-4-1975, Ban Thường vụ Thành ủy Sài Gòn – Gia Định chỉ thị cho các lực lượng chuẩn bị tổng khởi nghĩa. Chỉ thị nêu rõ: các tổ chức cần chủ động phối hợp với các binh đoàn chủ lực hoàn thành nhiệm vụ tổng khởi nghĩa, chậm nhất vào ngày 1-5.

Ngay sau Chỉ thị ngày 20-4 của Ban Thường vụ Thành ủy, lực lượng vũ trang và nhân dân Sài Gòn – Gia Định khẩn trương hoàn tất mọi công tác chuẩn bị, sẵn sàng đón thời cơ phối hợp với các binh đoàn chủ lực giải phóng thành phố.

Theo SGGP Online

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *