Bên bờ hạnh phúc

Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang đã mở phiên tòa xét xử  sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hùng (54 tuổi), trú ấp Lê Minh Châu A, xã An Thạnh Đông, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng án chung thân về tội “Giết người”. Trước đó, vì từng có mâu thuẫn với Đoàn Văn Quân (45 tuổi), ngụ phường Bình Thủy, thành phố Cần Thơ – là công nhân cùng làm trong doanh nghiệp sản xuất đồ gỗ 292, địa chỉ tại ấp Xẻo Vong, xã Hiệp Lợi, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang, mà bị cáo Hùng đã dùng dao đâm chết Quân rồi phi tang xác hòng trốn tội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *