Bên bờ hạnh phúc

Gần một năm kể từ ngày được chiếu ra mắt tại Liên hoan phim Cannes, cuối cùng, bộ phim Grace Of Monaco nói về Công nương Grace Kelly của hoàng gia Monaco do Nicole Kidman thủ vai chính cũng được chiếu. Tuy nhiên, nó không ra rạp mà chiếu trên kênh truyền hình Lifetime tháng tới.

Nicole Kidman thủ vai chính trong phim này

 

Một thông báo vừa được đưa ra vào ngày 6-4, Grace Of Monaco sẽ được chiếu ngày 25-5. Phát biểu tại Liên hoan phim Sundance gần đây, nhà sản xuất phim này là Harvey Weinstein đổ lỗi cho đạo diễn người Pháp Olivier Dahan đã thay đổi kịch bản. Kịch bản ban đầu được ký giống như The King's Speech với những khoảnh khắc trọng đại trong đời Công nương Grace Kelly nhưng đạo diễn là người Pháp và đã chuyển đổi kịch bản theo kiểu phim Vertigo của Alfred Hitchcock. Đáng tiếc, Grace không phải như thế và mọi chuyện sau này không kiểm soát được.

Grace Of Monaco kể về Grace Kelly, ngôi sao Hollywood kết hôn cùng Thái tử Rainier III trở thành Công nương xứ Monaco năm 1956. Phim tập trung khai thác cuộc hôn nhân này lấy bối cảnh những năm đầu thập niên 1960.

Grace Of Monaco gây tranh cãi khi công chiếu lần đầu tại Liên hoan phim Cannes. Các nhà phê bình đã phản ứng gay gắt, chỉ trích phim này. Trong đó nhà phê bình phim Peter Bradshaw của báo  The Guardian  gọi đây là "một bộ phim vô cảm đến kinh sợ". Hoàng gia Monaco tuyên bố bộ phim này hư cấu hoàn toàn, không thể xem đó là một bộ phim tiểu sử hay dựa trên sự thật lịch sử.

 

Trong tuyên bố của mình, đạo diễn Olivier Dahan nói ông không phải là một nhà báo hoặc sử gia. Ông là nghệ sĩ và vì thế trong sự chủ quan của mình, ông tái hiện hình ảnh một phụ nữ hiện đại đang phải đấu tranh nội tâm cố dung hòa giữa gia đình, chồng và sự nghiệp.

Vì gây tranh cãi dữ dội nên bộ phim sản xuất chi phí 35 triệu USD đã bị lùi ngày phát hành và hoãn vô thời hạn. Đến nay, phim được chiếu trên truyền hình.

Nguồn: M.Khuê (Daily Mail / NLĐ )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *