Bên bờ hạnh phúc

Sáng nay (19/07), UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội nghị tổng kết 12 thực hiện Nghị quyết 09 và chương trình quốc gia phòng chống tội phạm giai đoạn (1998 – 2010). Bà Lê Thanh Xuân, Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Qua 12 năm thực hiện Nghị quyết 09 và chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, tỉnh Vĩnh Long đã thu nhiều kết quả rất đáng phấn khởi. Quần chúng nhân dân đã hưởng ứng mạnh mẽ phong trào và cùng với các ngành, các cấp tích cực thực hiện tốt công tác phòng, chống các loại tội phạm.

Trong 12 năm qua, tỉnh đã điều tra làm rõ, đề nghị xử lý 5.457 vụ án hình sự, triệt xóa 4.275 vụ tệ nạn xã hội, bắt xử lý 8.728 đối tượng.

Phạm pháp hình sự trong giai đoạn 2005 – 2009 giảm gần 9% so với giai đoạn 2000 – 2004; trọng án giảm 8,81%; không để gia tăng số người nghiện ma túy, hành nghề mại dâm, không để xảy ra tội phạm buôn bán phụ nữ trẻ em trên địa bàn; nhận thức về trách nhiệm của các ngành, các cấp về nhiệm vụ phòng chống tội phạm ngày càng được nâng lên rõ rệt.

Tại hội nghị này, sẽ có 16 đơn vị sở, ban, ngành tỉnh và địa phương trình bày tham luận nhằm trao đổi những kinh nghiệm để thực hiện có hiệu quả nghị Quyết 09 và chương trình quốc gia phòng chống tội phạm trong những năm tiếp theo.

Minh Trạng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *