Bên bờ hạnh phúc

Công trình cầu vượt 3 tầng tại ngã ba Huế – TP. Đà Nẵng vừa được khánh thành vào sáng 29-3 nhân kỷ niệm 40 năm giải phóng Đà Nẵng. Đây được xem là công trình cầu vượt 3 tầng đầu tiên ở Việt Nam.

Công trình cầu vượt tại ngã ba Huế được khởi công xây dựng vào ngày 28/9/2013. Đây là công trình lấy cảm hứng từ hình tượng Linga và Yoni vốn là biểu tượng của người Chăm để các kiến trúc sư thiết kế xây dựng
Cầu vượt gồm 3 tầng, mỗi tầng 4 làn xe, bề rộng từ 15 đến 17m. Trong đó, tầng mặt đất dành cho các nhánh rẽ đường bộ không giao với đường sắt; tầng 1 là vòng xuyến trên cao rộng 15m, các nhánh rẽ rộng 16m; cầu vượt tầng 2 rộng 17m và ưu tiên cho 2 hướng phương tiện lưu thông từ Huế vào trung tâm Đà Nẵng và ngược lại.
Để thi công dự án này, hơn 200 hộ dân thuộc 3 quận Thanh Khê, Liên Chiểu và Cẩm Lệ đã di dời để lấy mặt bằng
 
 
Cầu vượt lung linh trong ánh đèn chiếu sáng
 
Cầu được chiếu sáng bảy màu
Điểm nhấn của kiến trúc cho cả công trình là trụ tháp Linga cao 65m với hệ cầu dây văng parabol nằm giữa vòng xuyến tròn Yoni
 

Nguồn: NSNA Lâm Tứ Khoa ( PL TPHCM )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *