Bên bờ hạnh phúc

Trong chương trình công tác tại Hải Phòng, chiều 25/3, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã đến thăm cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Hải quân.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và các sĩ quan Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân – Ảnh: VGP/Hải Minh

 

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể các thế hệ cán bộ, chiến sĩ quân chủng hải quân, đặc biệt là cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo quốc gia.

Phó Thủ tướng biểu dương lực lượng hải quân đã có những đóng góp quan trọng, thiết thực trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, bảo vệ vững chắc vùng biển và thềm lục địa của Việt Nam, góp phần tích cực vào thành tựu chung của đất nước và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trong khu vực.

Phó Thủ tướng mong muốn Hải quân Việt Nam làm tốt hơn nữa việc đẩy mạnh quan hệ hợp tác quốc tế, xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Với truyền thống tốt đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, bộ đội hải quân phải đề cao trách nhiệm, nêu cao ý chí chiến đấu, không để bị động, bất ngờ, đồng thời sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì Tổ quốc thiêng liêng nhằm giữ vững chủ quyền biển, đảo quốc gia, vì hòa bình, ổn định để phát triển.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã đến thăm Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore (VSIP) tại Hải Phòng, một biểu tượng của quan hệ đầu tư, thương mại giữa hai nước.

VSIP Hải Phòng thu hút trên 1 tỷ USD vốn đầu tư, tập trung vào các lĩnh vực như cơ khí chính xác, điện tử, dược phẩm, trong đó Nhật Bản đang là nhà đầu tư hàng đầu với 48% số dự án.

Khu công nghiệp đang tạo việc làm cho khoảng 4.000 lao động địa phương, trong đó 80% là lao động của huyện Thủy Nguyên.

Nguồn: Hải Minh ( Chinhphu.vn )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *