Bên bờ hạnh phúc

Không tận dụng tốt lợi thế cầm quân trắng ở ván đấu với hạt giống số 1 Li Chao, kỳ thủ chủ nhà Lê Quang Liêm bỏ lỡ cơ hội bứt tốp ra đi ở vị trí dẫn đầu sau 6 ván đấu.

Có thời điểm trong trận, Li Chao dồn quân tấn công cấp tập nhưng rồi lại để cho Lê Quang Liêm tạo lập thế cân bằng về quân số lẫn thế trận sau khoảng 23 nước đi. Chỉ tiếc là dù được cầm quân trắng ở ván đấu này, kỳ thủ số 1 đội chủ nhà lại để cho Li Chao giành lại ưu thế và sau 52 nước đi, Liêm chấp nhận thất bại sau nước chiếu Hậu.

Lê Quang Liêm thua trận đáng tiếc trước Li Chao

Để thua trong trận “chung kết sớm”, Liêm lần đầu tiên sau 6 ván đấu phải lùi lại phía sau, nhường ngôi đầu bảng lại cho Li Chao. Không những thế, với việc đánh bại Nguyễn Đức Hòa, đương kim vô địch Nguyễn Ngọc Trường Sơn với chiến thắng thứ ba liên tiếp còn giành luôn ngôi nhì bảng với 5 điểm, kém Li Chao 0,5 điểm và sẵn sàng thách thức vị trí dẫn đầu của kỳ thủ người Trung Quốc. Trong quá khứ, Trường Sơn từng đánh bại Li Chao nên cuộc đối đầu trực tiếp vào ngày 21-3 giữa hai kỳ thủ này hứa hẹn sẽ hấp dẫn không kém.

Trường Sơn đánh bại Đức Hòa, vươn lên ngôi nhì bảng

Do ở ván đấu này, Zhang Zhong chấp nhận hòa cờ với Pascua Haridas (Philippines) nên kỳ thủ Trung Quốc nhập tịch Singapore này chỉ có thể gia nhập tốp đông thứ ba đạt 4,5 điểm gồm Lê Quang Liêm, Đào Thiên Hải, Pascua Haridas, Dimakiling Oliver, Torre Eugenio…

Anh Khôi cầm hòa Aleksandr Rakhmanov hơn cậu 400 hạng

Ván thứ 7, ngoài Trường Sơn đối đầu cùng Li Chao, Quang Liêm sẽ gặp Dimakiling Oliver, Zhang Zhong gặp Torre Eugenio còn Thiên Hải chạm trán Pascua Haridas.

Theo NLD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *