Bên bờ hạnh phúc
Ca sĩ Hạnh Nguyên, giọng ca từng đoạt giải 4 Tiếng hát truyền hình năm 1998 vừa trở lại thị trường âm nhạc bằng album Còn gọi tên em mới sau một thời gian dài làm văn phòng.
 
 
 
 
 
Album cũng là sự trở lại của nhạc sĩ Hàn Châu và nhà thơ Vịnh Đại Sơn. Hàn Châu, em rể nhạc sĩ Thanh Sơn, là một trong những nhạc sĩ nổi tiếng dòng nhạc quê hương với những ca khúc như: Về quê ngoại, Tội tình, Thành phố sau lưng
 
Nhạc sĩ Hàn Châu chia sẻ dự định ban đầu album này sẽ nhiều người hát nhưng sau khi Hạnh Nguyên thu âm một số ca khúc thì ông và nhà thơ Vịnh Đại Sơn quyết định chỉ để duy nhất giọng ca Hạnh Nguyên thể hiện những nhạc phẩm giàu chất tự tình quê hương này.
 
Nguồn: Nam Thanh ( PL TPHCM )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *