Bên bờ hạnh phúc

Ngày 16/7, ông Trần Quang Toại, Giám đốc Bảo tàng Đồng Nai cho biết, một bộ đàn đá có niên đại cách đây khoảng 3.000 năm, vừa được người dân phát hiện tại ấp 6, xã Gia Canh, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai.

Bộ đàn đá 30 thanh phát hiện ở Lâm Đồng. Ảnh: sggp.
Bộ đàn đá 30 thanh phát hiện ở Lâm Đồng.

Bộ đàn đá được phát hiện gồm có 5 thanh, chiều dài từ 45cm đến 75cm và chiều rộng mỗi thanh từ 10 đến 15cm.
Theo các chuyên gia, bộ đàn trên được làm bằng chất liệu đá kêu, tuy nhiên vẫn chưa xác định được loại đá này được người tiền sử sử dụng đá tại chỗ hay đưa từ vùng khác đến.

Theo Bảo tàng Đồng Nai, bộ đàn đá trên có chất liệu và và hình dáng giống bộ đàn đá được phát hiện trước đó tại phường Bình Đa, thành phố Biên Hòa. Bộ đàn đá phát hiện tại Bình Đa được xác định có niên đại khoảng 3.080 năm.

Hiện Bảo tàng Đồng Nai đã có công văn gửi Hội đồng xét duyệt báu vật quốc gia, đề nghị xếp bộ đàn đá Bình Đa là báu vật của quốc gia.

Trước đó, tháng 7/2008, một bộ đàn đá 30 thanh có niên đại khoảng 2.500 – 3.000 năm đã được một người dân tại xã Hoà Nam, huyện Di Linh (Lâm Đồng) phát hiện và đưa về cất giữ tại bảo tàng Lâm Đồng.

Đây là bộ đàn đá thứ tư được phát hiện tại Lâm Đồng từ trước đến nay và là bộ đàn đá có số thanh nhiều nhất.

Theo bee.net.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *