Bên bờ hạnh phúc

Giành chiến thắng trước tay vợt chủ nhà và là người bạn thân thiết Juan Monaco trong trận chung kết rạng sáng 2-3, hạt giống số 1 giải ATP 250 Argentina Rafael Nadal đã có được danh hiệu đầu tiên ở mùa giải năm 2015.

Gần chín tháng sau lần đăng quang ở giải Pháp mở rộng 2014, đây mới là lần đầu tiên, tay vợt người Tây Ban Nha mới vào đến một trận chung kết thuộc hệ thống ATP Tour. Đây cũng là trận chung kết thứ 93 trong sự nghiệp mà Nadal giành quyền tham dự.

Cơn mưa lớn đã làm trận chung kết phải hoãn lại khá lâu nhưng sau khi trở lại, cuộc so tài giữa hai người bạn thân vẫn diễn ra hết sức hấp dẫn. Nadal mất 87 phút để giành chiến thắng 6-4, 6-1 trước Monaco, gồm cả 4 bàn break trong chín cơ hội được tạo ra, để lên ngôi vô địch tại cụm sân Buenos Aires, 10 năm tròn sau lần cuối cùng anh tham dự giải đấu ở thủ đô Argentina.

Nadal thi đấu đầy quyết tâm ở Buenos Aires

Với chiến thắng đầu tiên trong năm 2015 này, Nadal hiện chỉ còn kém cựu danh thủ người Argentina Guillermo Vilas về số lần vô địch ở các giải đấu trên mặt sân đất nện (46 và 49 danh hiệu). Nadal cũng đã có trong tay danh hiệu thứ 65 trong sự nghiệp trên mọi mặt sân, xếp thứ năm trong số các tay vợt giàu thành tích nhất trong kỷ nguyên mở rộng, sau Jimmy Connors (109 danh hiệu), Ivan Lendl (94), Roger Federer (84) và John McEnroe (77)…

… chiến thắng

Tính riêng cụm giải Mỹ latin Golden Swing, Nadal đã lần lượt gặt hái các danh hiệu ở Acapulco (Mexico, 2005 và 2013), Sao Paulo (Brazil, 2005 và 2013) và Rio de Janeiro (Brazil, 2014). Chiến thắng trước Monaco mang về cho Nadal 91.050 USD tiền thưởng cùng với 250 điểm thưởng, đủ để anh qua mặt Andy Murray, đòi lại vị trí số 3 trên bảng xếp hạng ATP với 5.675 điểm.

… và nhận cúp vô địch từ cựu danh thủ Gaston Gaudino

Niềm vui của tay vợt Vương quốc Anh chỉ kéo dài vỏn vẹn 2 tuần khi giờ đây, Murray bị ‘đẩy” trở lại vị trí số 5, kém cả Kei Nishikori, tay vợt người Nhật Bản vừa để thua trong trận chung kết giải Acapulco trước đồng hương của Nadal là David Ferrer.

Andy Murray vất vả trở lại hạng 5 ATP

Có khá nhiều xáo trộn trên bảng xếp hạng ATP vừa được công bố cách đây ít giờ khi Stanislas Wawrinka đã rơi xuống hạng 7 (4.595 điểm), Ferrer vượt lên một bậc, lên vị trí thứ 8 (4.535) còn Nishikori (hạng 4, 5.415) và Milos Raonic (hạng 6, 4.980) có những thứ hạng tốt nhất trong sự nghiệp của hai tay vợt trẻ này.

Nishikori lên hạng 4 thế giới

Theo NLD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *