Bên bờ hạnh phúc

Nếu một loài nhện ở Australia cắn người, chất độc của chúng sẽ nhanh chóng di chuyển khắp cơ thể rồi làm tăng huyết áp liên tục khiến hàng triệu túi khí trong phổi vỡ tan.

Nhện mạng phễu Sydney (Atrax robustus) là loài nhện phân bố trong khu vực có bán kính 100 km từ thành phố Sydney, bang New South Wales, Australia.

Phần lớn chất độc thần kinh có khả năng làm tê liệt hệ thần kinh của động vật. Nhưng atracotoxin – loại chất độc thần kinh mà nhện mạng hình phễu Sydney sở hữu – loại hoạt động theo cơ chế khác. Atracotoxin kích thích hệ thần kinh đến mức cơ thể không thể chịu nổi. Trong quá trình di chuyển khắp cơ thể, atracotoxin làm tăng huyết áp, khiến hàng triệu túi máu trong phổi nổ tung. Đó là hiện tượng khiến con người chết ngạt dù ở trên đất liền.

Trên thực tế atracotoxin vô hại đối với phần lớn động vật có vú, song lại phát huy tác dụng rất nhanh trên cơ thể động vật linh trưởng, bao gồm con người. 

Chất độc atracotoxin có thể gây tử vong cho người trong vòng 15 phút. Rất may, giới y khoa đã chế ra thuốc chống độc của nhện mạng phễu Sydney. Vì thế, người ta chưa phát hiện trường hợp tử vong nào liên quan tới chúng trong vòng 30 năm qua.

Theo Zing

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *