Bên bờ hạnh phúc

Trong các đại dương ấm áp vùng nhiệt đới, mực nang sống dựa vào việc săn mồi và cả khả năng thôi miên tuyệt vời của chúng.

Để bảo vệ bản thân trước các kẻ thù ăn thịt, mực nang có khả năng ngụy trang theo ý muốn. Tuy nhiên, khi tìm kiếm thức ăn, chúng còn thể hiện biệt tài đáng kinh ngạc hơn nữa: thôi miên.

Kiểm soát hệ thần kinh thực vật, mực nang làm chuyển động các mảng màu trên cơ thể để thu hút sự chú ý của cua biển. Các tế bào đặc biệt trên da của mực nang giãn nở rồi co bóp, tạo ra một màn trình diễn ánh sáng thôi miên con mồi.

Khi đã tiến đủ gần tới chỗ cua biển, mực nang sẽ phóng ra 2 xúc tu dài với miệng hút có răng cưa để tóm bắt con mồi.

Theo VNN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *