Bên bờ hạnh phúc

Nhằm duy trì và phát triển mối quan hệ hữu nghị Việt Nam – Campuchia, đồng thời thắt chặt sự đoàn kết giữa nhân dân tỉnh Vĩnh Long với nhân dân Campuchia, chiều nay (19/07), Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia tỉnh Vĩnh Long đã tiến hành Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2010 – 2015. Ông Nguyễn Văn Diệp, Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Vĩnh Long và ông Sin SiYa, Lãnh sự Campuchia tại TP.HCM đến dự Đại hội.

Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia tỉnh Vĩnh Long là tổ chức quần chúng rộng rãi và là thành viên thứ 6 của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh. Hội hoạt động theo đúng điều lệ hội, tôn chỉ, mục đích của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và các qui định pháp luật của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Hội có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để phục vụ các hoạt động. Qua thời gian vận động đến nay, Hội có 65 hội viên tự nguyện gia nhập hội.

Sự ra đời của Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia tỉnh Vĩnh Long sẽ góp phần thực hiện tốt đường lối đối ngoại của Đảng và nhà nước Việt Nam với nước bạn Campuchia, đồng thời tiếp tục phát triển mối quan hệ hữu nghị hợp tác lâu dài giữa nhân dân Việt Nam nói chung và nhân dân Vĩnh Long nói riêng với nhân dân Campuchia trên các lĩnh vực hợp tác đầu tư về kinh tế, văn hoá, giáo dục, y tế, khoa học công nghệ và viện trợ phát triển.

Đến dự Đại hội, ông Nguyễn Văn Diệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi khi Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia tỉnh Vĩnh Long được thành lập. Đây là bước tiến mới đáng ghi nhớ trong quan hệ giữa nhân dân tỉnh Vĩnh Long và nhân dân Campuchia.

Ông tin tưởng, sau đại hội, Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia tỉnh Vĩnh Long sẽ có những hoạt động thiết thực đưa mối quan hệ hữu nghị giữa 2 nước lên một tầm cao mới, xứng đáng với mục tiêu “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”.

Đại hội đã biểu quyết bầu 13 đại biểu vào Ban chấp hành Hội, ông Trần Hoàng Tựu, Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long được bầu làm Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia tỉnh Vĩnh Long, lần thứ I, nhiệm kỳ 2010 – 2015.

Bích Tuyền

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *