Bên bờ hạnh phúc

Logan (11 tuổi) là Quán quân thứ 2 của "MasterChef Junior US", sau khi vượt qua Samuel đầy thuyết phục trong trận Chung kết.

Ở tập 6 – Bán kết "MasterChef Junior US", khán giả đã phải nói lời chia tay với 2 cô bé Adaiah và Abby. Tập 7 cũng là tập Chung kết cuối cùng của mùa 2 là trận so tài của 2 cậu bé: Logan (11 tuổi) đáng yêu, hiền lành và Samuel (12 tuổi) tự tin, chững chạc. Đây cũng được coi là lần cuối cùng người hâm mộ có thể nhìn thấy Joe Bastianich trong vị trí giám khảo vì từ những mùa sau của MasterChef cũng như MasterChef Junior, ông sẽ chính thức rời căn bếp chương trình.

 

Top 2

 

Cũng tương tự như những trận Chung kết khác của MasterChef, 2 thí sinh phải thực hiện 1 thực đơn với 3 món bắt buộc: khai vị, món chính và tráng miệng trong vòng 90 phút.

Món tôm nướng của Logan được đánh giá cao ở cả phần nhìn và hương vị
Món cá của Logan là 1 sự liều lĩnh và thành công đáng ngạc nhiên
Bánh Madeleine chanh là sự lựa chọn của Logan

 

Sau thời gian hội ý, Joe, Graham và Gordon đã quyết định Logan chính là Quán quân mới của "MasterChef Junior US". Logan được biết đến với hình ảnh dễ thương, nụ cười tỏa nắng, đôi má hồng phúng phính và đặc biệt là chiếc nơ đủ màu sắc luôn ngay ngắn trên cổ trong các vòng thi.

 

Logan được xướng tên là Quán quân mùa 2

 

Một số hình ảnh của Logan trong  "MasterChef Junior US" mùa 2:

Nụ cười tỏa nắng của Logan bên bố

Nguồn: Trí thức trẻ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *