Bên bờ hạnh phúc

Khái niệm thủ môn nắm giữ một nửa linh hồn của đội bóng càng được chứng minh rõ ràng hơn bao giờ hết khi nhìn vào màn trình diễn của những “tấm khiên kim cương” như De Gea, Courtois, Lloris… tại Premier League mùa này. Họ đang góp phần tạo thành một cuộc đua mới ở xứ sương mù.

Những thủ thành như De Gea đang là bệ phóng thành công của rất nhiều đội bóng ở Premier League

CUỘC ĐUA TRONG KHUNG GỖ

Man United hứng chịu khoảng 150 pha dứt điểm kể từ đầu mùa. 47 trong số đó dừng lại trước đôi tay ma thuật của David De Gea. Quá dễ để đưa ra kết luận, nếu không có những tình huống cản phá khó tin của De Gea, vị trí thứ 3 trên BXH không thể về tay Quỷ đỏ.

Ngay cả hàng thủ của Chelsea cũng để Thibaut Courtois phải đối diện với trung bình 10,4 pha dứt điểm/trận, nhưng khoảng 2,7 cú sút của đối thủ không chiến thắng nổi Courtois.

Southampton đang là CLB có số trận giữ sạch lưới nhiều nhất kể từ đầu mùa, nhưng điều đó cũng không đồng nghĩa với việc thủ thành của họ Fraser Forster an nhàn. Trung bình mỗi trận, đối thủ thử thách Forster khoảng 8,9 lần. 68% trong số đó không thắng nổi Forster.
Kể từ đầu mùa, bất chấp Kompany và Mangala không có được phong độ cao nhất, nhưng Man City chỉ thủng lưới 14 bàn/16 trận, dù Joe Hart phải đối mặt với khoảng 10,6 pha dứt điểm mỗi trận…

Ben Foster

Có quá nhiều thống kê chứng minh rằng các thủ môn đích thực đang là bệ phóng để những Chelsea, Man City, Man United, Southampton… thăng hoa. Những De Gea, Courtois, Hugo Lloris, Joe Hart, Fraser Forster… đang biến vai trò của thủ môn thành một “bộ môn nghệ thuật” thực sự.

Hugo Lloris

Và chính từ những màn trình diễn xuất sắc ấy, song hành với những cuộc đua truyền thống của Premier League, đang xuất hiện thêm một cuộc cạnh tranh giữa những nhân vật ít được nhắc đến nhất trong tập thể: Giữa các thủ môn. Và câu hỏi đặt ra: Ai là người xuất sắc nhất?

DE GEA ĐANG XUẤT SẮC NHẤT

Sẽ là chưa thuyết phục nếu đánh giá thủ thành của Man United trội hơn những người đồng nghiệp ở cùng vị trí nếu chỉ căn cứ vào số lần anh cứu Quỷ đỏ thoát thua. Tờ Guardian vừa đưa ra những thống kê khác nhằm nói lên sự xuất sắc của thủ thành này.

De Gea không phải là thủ thành cứu thua nhiều nhất mùa. Anh có 47 lần cản phá thành công các pha dứt điểm, chỉ xếp thứ 4 tại sau các đồng nghiệp Robert Green (QPR, 56), Tom Heaton (Burnley, 52) và Brad Guzan (Aston Villa, 52) ở Premier League mùa này. Tuy nhiên, theo Guardian, cộng thêm 8 pha cứu thua trong trận gặp Liverpool mới đây, tỷ lệ cản phá thành công của De Gea đã tăng lên tới 78%, cao nhất mùa (cao nhất châu Âu là Manuel Neuer: 91,3%).

Fraser Forster

Thêm một chỉ số quan trọng khác: Trung bình mỗi trận, phải sau khoảng 3,4 pha cứu thua của De Gea, Man United mới thủng lưới 1 bàn. Trong khi đó, trung bình sau 2,8 cú dứt điểm của đối thủ là Courtois thủng 1 bàn. Thủ thành của Chelsea xếp thứ nhì, có nghĩa là De Gea đang là thủ môn xuất sắc nhất.

Tom Heaton

Còn theo Squawka: Trung bình 68% đường chuyền của De Gea tìm đến đồng đội. Đó có thể là những đường chuyền ngắn theo phong cách Neuer, và cả những đường phất bóng dài có cự ly trên 40m. Nếu cho mỗi lần sạch lưới 6 điểm, 3 lần cứu thua được thêm 1 điểm, 1 lần đẩy penalty thành công được 5 điểm, De Gea đã tích lũy được 63 điểm tại Premier League mùa này, cao nhất trong các CLB nằm trong Top 10 hiện tại. Thế mới thấy, De Gea thực sự đang là ngôi sao sáng bậc nhất Premier League. 

Theo bongda+

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *