Bên bờ hạnh phúc

ĐH công lập Việt – Mỹ tại Việt Nam sẽ được thành lập với quy chế hoạt động riêng, là một trong nhiều thoả thuận được ký kết trong chương trình tăng cường quan hệ hợp tác giữa các trường ĐH, CĐ của Việt Nam và Hoa Kỳ diễn ra chiều 30/9.

Lễ ký kết hợp tác giáo dục Việt Nam – Hoa Kỳ

Tại lễ ký kết giữa Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam và Bộ GD-ĐT, hai bên đã nhất trí thành lập 5 tiểu nhóm công tác chuyên trách về 5 lĩnh vực là thành lập Trường Đại học Việt – Mỹ tại Việt Nam; hỗ trợ đào tạo Tiến sĩ cho Việt Nam tại các trường đại học có uy tín của Hoa Kỳ; Kiểm định chất lượng giáo dục; Đào tạo tiếng Anh; Hỗ trợ các chương trình tiên tiến.

Về việc thành lập trường ĐH Việt – Mỹ tại Việt Nam, phía Việt Nam đề nghị Hoa Kỳ hỗ trợ xây dựng một trường đại học công lập, có quy chế hoạt động riêng.

Về đào tạo tiếng Anh, Bộ GD-ĐT đã xây dựng Dự án về giảng dạy và sử dụng tiếng Anh trong nhà trường. Tuy nhiên, để đạt được các mục tiêu trên, Chính phủ Việt Nam cần phải đầu tư hơn cho lĩnh vực này.

Theo Dân trí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *