Bên bờ hạnh phúc

Những tác phẩm kinh điển và nổi tiếng với trẻ nhỏ trên toàn thế giới như Hoàng tử bé, Alice ở xứ sở thần tiên… đã được thay đổi thành diện mạo hoàn toàn khác với ý tưởng mới lạ của Tomoko Takeda.

Nhà thiết kế Nhật Bản Tomoko Takeda đã thể hiện tài năng "chạm trổ" giấy đa chiều cực ấn tượng từ chính những cuốn sách thực. Qua bàn tay khéo léo của cô và cùng với một vài dụng cụ cắt tỉa vô cùng bình thường, sách không còn thể đọc được nữa nhưng đã được biến thành các tác phẩm kiến trúc khắc lớp đa chiều.

Tomoko Takeda chia sẻ rằng tuỳ vào cốt truyện của mỗi cuốn sách mà cô đưa ra ý tưởng thể hiện khác nhau. Vì thế, "linh hồn" và nội dung của tác phẩm không hề mất đi mà còn mang vẻ đẹp mới, lạ lẫm, quyến rũ nhưng cũng đầy cuốn hút. Cô đã viết trên trang cá nhân của mình rằng: “Với những tác phẩm này, chúng không chỉ phục vụ mỗi nhu cầu đọc hiểu mà còn là cách để thưởng thức và trải nghiệm”.

Kỳ nghỉ dài 2 năm của Jules Verne.

Cuốn Hoa trên mộ Algernon (Flowers for Algernon) của Daniel Keyes.

Cuốn Hoàng tử bé của Antoine de Saint-Exupéry.

Cuốn Đêm trên đường ray Ngân hà (Night on the Galactic Railroad) của Miyazawa Kenji.

Cuốn Tơ nhện (The Spider's Thread) của Akutagawa Ryūnosuke.

Cuốn Nhật ký của cô gái bé nhỏ của tác giả Anne Frank.

Cuốn sách nổi tiếng Alice ở xứ thần tiên của Lewis Carroll.

Cuốn Tôi là con mèo của Natsume Sōseki.

Cuốn Trái tim (Kokoro) của Natsume Sōseki. 

Theo kenh14

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *