Bên bờ hạnh phúc

Tìm đến chái lá nhỏ, vắng vẻ thiếu hơi ấm của một mái gia đình, chúng tôi mới thấu hiểu hết những vất vả khó khăn mà chị Danh Thị Ngọc Minh, ấp Xáng Mới B, thị trấn Rạch Gòi, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang phải từng ngày gánh chịu. 8 năm chồng bỏ ra đi, là ngần ấy thời gian chị Minh phải gánh vác cả gia đình, chăm lo cho 3 con còn trong tuổi ăn tuổi học, để rồi bao nhiêu công việc gần xa từ làm công nhân đến giúp việc nhà ở tận Thành phố Hồ Chí Minh…chị đều bươn chải. Thế nhưng, khi cuộc mưu sinh mỗi ngày thêm khắc nghiệt thì căn bệnh hở van tim lại bất ngờ bộc phát.

Những cơn mệt mỏi kéo dài, những hơi thở nặng nhọc ghì chặt trên gương mặt xanh xao và những lần ngất xỉu khi không chịu nổi cơn co thắt nơi lồng ngực khiến người phụ nữ từng gồng gánh gia đình này trở nên bất lực. Làm sao có được 77 triệu đồng để phẫu thuật cho quả tim lành lặn, làm sao có thể lèo lái gia đình và lo lắng cho các con khi sức khỏe đã hao mòn…

Gác lại những chuỗi ngày đeo mang trong bệnh tật, thay vào đó là sự vui mừng, san sẻ của lối xóm bà con khi biết được chương trình Trái Tim Nhân Ái cùng Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo, người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh Hậu Giang giúp chị Minh thực hiện được ước mơ có ca phẫu thuật. Hành trang mang theo chỉ vài thứ giản đơn, nhưng nỗi vui mừng về một cuộc hành trình mới tìm lại trái tim mạnh lành vẫn đong đầy trong khóe mắt.

Từ những lời chia sẻ của 2 em Hoài Nam và Diễm Mi – con chị Minh – chúng tôi càng thêm xót xa trước tuổi thơ với nhiều gánh nặng. Không có cha bên cạnh, các em phải dang dở chuyện học hành, để rồi, giữa sự nhộn nhịp của đất Sài Gòn, các em lại lặng lẽ từng ngày trong công việc làm thuê ở lò bún mà hy vọng về số tiền phẫu thuật cho mẹ vẫn mãi xa xôi. Ước mơ cho mẹ có được một trái tim khỏe mạnh, ước mơ gia đình có thể sum vầy bên những bữa cơm…những ước mơ dẫu chỉ giản đơn nhưng với các em dường như xa lắm…

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ:

1/ Danh Thị Ngoc Minh, ấp Xáng Mới B, thị trấn Rạch Gòi, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang

2/ Chương trình “Trái tim nhân ái", Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. ĐT: 0706.250555

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long

– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.
– Số tài khoản: 102010000638667 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh long

Hồng Châu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *