Bên bờ hạnh phúc

Cú đúp của Công Phượng và 1 bàn của Văn Sơn đã giúp U19 HAGL đánh bại U21 Thái Lan 3-0 trong trận chung kết qua đó giành chức vô địch Giải Bóng đá U21 quốc tế Báo Thanh Niên vào tối 28-10. Đây là danh hiệu đầu tiên của các cầu thủ Học viện Bóng đá HAGL Arsenal JMG.

Điều bất ngờ của Giải Bóng đá U21 quốc tế Báo Thanh Niên khi đội bóng trẻ tuổi nhất đã lên ngôi vô địch. U19 HAGL đã khiến hàng vạn người hâm mộ trên sân SVĐ Cần Thơ tối 28-10 mãn nguyện bằng lối đá thuyết phục và cống hiến. Hy vọng với những gì đã thể thể hiện ở giải đấu này cũng như trước đó, các tài năng trẻ U19 HAGL sẽ thay đổi bộ mặt nền bóng đá nước nhà trong tương lai gần.

Trở lại với trận chung kết tối 28-10, ngay trong hiệp 1 U19 HAGL đã hoàn toàn áp đảo trước U21 Thái Lan. Sau hàng loạt các cơ hội bỏ lỡ, cuối cùng U19 HAGL đã tìm được bàn mở tỉ số. Xuất phạt từ pha đi bóng sở trường của Công Phượng buộc các hậu vệ Thái Lan phải phạm lỗi trong vòng cấm địa và trọng tài cho U19 HAGL hưởng phạt đền. Văn Sơn là cầu thủ được trao quyền thực hiện và đã không bỏ lỡ cơ hội mở tỉ trận đấu.

Văn Sơn (trái) không những phòng ngự hay mà còn có khả năng tấn công rất tốt

Công Phượng vẫn là cầu thủ hay nhất trận đấu với 2 lần lập công

Có bàn thắng, U19 HAGL càng tự tin tấn công hơn và đẩy các cầu thủ U21 Thái Lan vào thế chống đỡ vất vả. Họ cũng vài tình huống cố định nguy hiểm nhưng đều không thể thắng được thủ môn Văn Tiến chơi xuất sắc.

Sang hiệp 2, thế trận vẫn nghiêng về U19 HAGL và các học trò của HLV Graechen ghi thêm 2 bàn thắng nữa để bước lên ngôi vô địch một cách xứng đáng. Công Phượng sau hàng loạt tình huống quấy nhiễu hàng phòng ngự đối phương đã có 2 bàn thắng cho riêng mình. Bàn nâng tỉ số lên 2-0 được kết thúc bằng cú sút chéo góc sau phối hợp đẹp mắt trong khi bàn ấn định chiến thắng 3-0 ở phút 94 dễ dàng hơn sau pha chuyền bóng như “dọn cỗ” của Văn Toàn.

Chính sự xuất sắc này, Công Phượng đã được ban tổ chức bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trận.

Trận thắng không chỉ có ý nghĩa giúp đội bóng của Học viện Bóng đá HAGL Arsenal JMG giành được chức vô địch đầu tiên mà còn mang lại hy vọng bóng đá Việt Nam xóa “dớp” thua người Thái ở những giải đấu sắp tới.

Ngoài giải thưởng chính dành cho tập thể, U19 HAGL cũng có cá nhân đoạt giải, đó là Tuấn Anh với danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất giải”. Đội U21 Malaysia đoạt giải phong cách.

Theo NLD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *