Bên bờ hạnh phúc

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), chỉ tính riêng hai tuần của tháng 10, Việt Nam đã xuất khẩu gần 139.213 tấn gạo với giá trị hơn 63,8 triệu USD, giá xuất khẩu đạt 458,35 USD/tấn, tăng nhẹ so với mức giá xuất khẩu 439,11 USD/tấn của tháng 9.

 

 

Như vậy, lũy kế, tính đến ngày 16-10, Việt Nam đã xuất khẩu hơn 4,9 triệu tấn với giá trị hơn 2,1 tỷ USD. VFA cho biết, vụ hè thu năm nay, Chính phủ không thực hiện chương trình tạm trữ nhưng giá lúa gạo vẫn ổn định ở mức cao do tư thương mua gom xuất khẩu tiểu ngạch sang Trung Quốc.

Hiện giá lúa khô tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long loại thường dao động 5.600 – 5.700 đồng/kg, lúa dài 5.750 – 5.850 đồng/kg. Dự báo hết năm 2014, sản lượng lúa thu hoạch của cả nước ước khoảng 25,48 triệu tấn, trong đó lượng lúa hàng hóa hơn 17 triệu tấn, tương đương hơn 8,5 triệu tấn gạo phục vụ xuất khẩu…

Nguồn: Thúy Nga ( Hà nội mới )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *