Bên bờ hạnh phúc

Cuộc đua đến London dự giải đấu lớn cuối mùa ATP World Tour Finals của 8 tay vợt nam hàng đầu thế giới ngày một căng thẳng hơn khi Marin Cilic chính thức giành quyền góp mặt tại giải đấu này, ở vị trí thứ 5.

Với việc vào đến trận chung kết giải ATP 250 Kremlin Cup ở Moscow và đánh bại đối thủ người Tây Ban Nha Roberto Bautista Agut trong cả hai ván với cùng điểm số 6-4, tay vợt Marin Cilic đã được trao suất vé thứ năm đến London, sau Novak Djokovic, Roger Federer, Rafael Nadal và Stanislas Wawrinka.

Marin Cilic vô địch Kremlin Cup, được nhận vé sớm đến London

Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp của mình, nhà vô địch giải Mỹ mở rộng 2014 góp mặt tại sự kiện được chờ đợi kể trên. Không những thế, tay vợt 26 tuổi này cũng sẽ đại diện cho làng banh nỉ Croatia tham gia giải đấu này lần đầu tiên kể từ khi đồng hương đàn anh Ivan Ljubicic giành vé đến Thượng Hải năm 2006 để dự tranh Masters Cup, tiền thân của ATP World Tour Finals hiện nay.

Được dẫn dắt bởi cựu danh thủ đồng hương Goran Ivanisevic, cũng là người từng 5 lần tham gia giải đấu cuối mùa, Cilic đang có được mùa giải thăng hoa nhất trong sự nghiệp. Hồi tháng 9, anh giành được ngôi vô địch Grand Slam đầu tiên tại giải Mỹ mở rộng sau khi đánh bại Roger Federer ở bán kết rồi giành chiến thắng trong trận chung kết trước đối thủ người Nhật Bản Kei Nishikori. Trước đó, anh đã giành liên tiếp hai danh hiệu ATP tại Zagreb và Delray Beach, về nhì tại giải đấu ở Rotterdam và giờ đây là ngôi vô địch Kremlin Cup.

Do Marin Cilic đã có vé, cuộc đua đến London chỉ còn đúng ba suất và là mục tiêu tranh chấp giữa Kei Nishikori (4.265 điểm), Tomas Berdych (3.945), Milos Raonic (3.750), David Ferrer (3.715), Andy Murray (3.655) và Grigor Dimitrov (3.450), theo điểm số bảng xếp hạng cách đây một tuần.

Trong số này, Nishikori có vẻ kém thế nhất khi anh không dự giải đấu 250 nào trong tuần qua, cũng không có mặt ở một trong hai giải 500 ở Valencia và Basel diễn ra từ ngày 20 đến 27-10 nên dù vẫn giữ được vị trí số 5 trên bảng xếp hạng mới nhất nhưng vẫn phải nhường quyền giành vé sớm cho Cilic, hiện đã có 4.240 điểm. Cơ hội duy nhất của tay vợt Nhật Bản này là giải Masters 1.000 cuối cùng ở Paris mà vị trí của anh chỉ có thể được bảo đảm nếu vào được đến ít nhất là trận tứ kết.

Trong khi đó, với việc vượt qua đương kim vô địch Grigor Dimitrov ở trận chung kết giải đấu tại Stockholm, tay vợt người CH Czech Tomas Berdych củng cố vị trí số 7 của mình với điểm số mới là 4.195. Tuần này, Berdych tham dự giải đấu ATP 500 tại Valencia và có nhiều cơ may vào đến trận chung kết nếu vượt qua John Isner ở tứ kết và một trong hai đối thủ nặng ký là Gilles Simon hoặc Feliciano Lopez ở bán kết.

Andy Murray qua mặt David Ferrer ở chung kết Vienna lẫn bảng xếp hạng 8 tay vợt hàng đầu

Andy Murray vừa giành được danh hiệu thứ nhì từ đầu mùa giải 2014 khi vượt qua David Ferrer ở trận chung kết giải ATP 250 ở Vienna, tạm qua mặt chính Ferrer và cả Milos Raonic để giành vị trí số 8, với 3.905 điểm. Tay vợt Vương quốc Anh sẽ phải lo gặp lại David Ferrer ở bán kết giải ATP 500 Valencia. Cuộc chạm trán giữa hai tay vợt này, nếu xảy ra, sẽ là điểm nhấn trong cuộc đua giành vé đến London.

Cũng trong tuần này, tại giải ATP 500 ở Basel, Milos Raonic – hiện đã rơi xuống vị trí thứ 10 – sẽ có cơ hội cải thiện điểm số và thứ hạng nếu thắng được… hạt giống số 2 Rafael Nadal ở bán kết để chờ đối đầu cùng một trong hai cao thủ Roger Federer (hạt giống số 1) hoặc Stanislas Wawrinka (số 3) ở chung kết!

Theo NLD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *